|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Ngân hàng OCB thành lập công ty chuyển tiền quốc tế OIMT

19:34 | 19/04/2017
Chia sẻ
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa được Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam có văn bản chấp thuận Thành lập công ty chuyển tiền Quốc tế Ngân hàng Phương Đông (OIMT) – trực thuộc Ngân hàng Phương Đông.

Tên kinh doanh đầy đủ của công ty là Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển tiền Quốc tế Ngân hàng TMCP Phương Đông, tên viết tắt là Công ty chuyển tiền Quốc tế Ngân hàng Phương Đông (OIMT).

Công ty có vốn điều lệ 25 tỷ đồng và do Ông Trương Đình Long – Phó Tổng Giám đốc OCB kiêm nhiệm Chủ tịch Công ty và Ông Trịnh Hoài Nam giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Công ty Chuyển tiền Quốc tế Ngân hàng Phương Đông hoạt động độc lập với nhiệm vụ: thực hiện kinh doanh dịch vụ chuyển tiền quốc tế; Triển khai quản lý đồng bộ quy trình vận hành dịch vụ trên toàn hệ thống; Quản lý và đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả và an toàn.

Theo đó, OIMT sẽ phát triển và cung cấp đầy đủ các gói sản phẩm cho khách hàng bao gồm dịch vụ chi trả tại quầy, chi trả tài khoản, chi trả tại nhà. Ứng dụng các kĩ thuật tiên tiến nhằm quản lí hồ sơ, gia tăng hiệu quả chi trả, an toàn và chặt chẽ, mang đến cho khách hàng trong và ngoài nước các dịch vụ kiều hối tiện ích.

ngan hang ocb thanh lap cong ty chuyen tien quoc te oimt
Ảnh minh họa. (Nguồn: OCB).

Việc thành lập Công ty Chuyển tiền Quốc tế Ngân hàng Phương Đông giúp OCB mở rộng phương thức kinh doanh, gia tăng thêm các tiện ích, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ kiều hối trong nước và quốc tế của khách hàng; tiến tới định vị dịch vụ chuyển tiền OCB tại thị trường Việt Nam và đưa thương hiệu OCB ra quốc tế, ông Trương Đình Long – Chủ tịch Công ty chia sẻ.

Tiền thân của Công ty Chuyển tiền Ngân hàng Phương Đông là Trung Tâm chuyển tiền quốc tế OCB đã hoạt động và cung cấp các dịch vụ chuyển tiền quốc tế, chi trả kiều hối cho khách hàng trong nước và quốc tế với doanh số chuyển tiền đạt tương đương 150 triệu USD.

Tiến Vũ

Các chuyên gia nói gì về áp lực lạm phát năm nay?
Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Việt, lạm phát kỳ vọng ở giá cả đầu vào cho đến giá dịch vụ và tăng lương sẽ có thể tác động lên lạm phát thực của quý còn lại, gây áp lực lên lạm phát cả năm. Lạc quan hơn, TS. Cấn Văn Lực lại cho rằng dù có nhiều rủi ro, song lạm phát của Việt Nam trong năm 2024 không quá lo ngại.