|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Một cá nhân chiếm đoạt hơn 950 triệu đồng từ việc nhận mua vé máy bay giá rẻ

21:30 | 30/01/2021
Chia sẻ
Bà Lương Thị Loan (sinh năm 1989, ngụ tại Thanh Trì, Hà Nội) đã nhận mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn giá rẻ để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng từ người bị hại.
Một cá nhân chiếm đoạt hơn 950 triệu đồng nhờ nhận mua vé máy bay giá rẻ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Báo Lạng Sơn).

Theo Báo Công an nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lương Thị Loan (SN 1989, ngụ tại Thanh Trì, Hà Nội) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". 

Theo đó, bà Loan đã có hành vi nhận mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn giá rẻ để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng từ người bị hại.

Theo nguồn tin trên, vào cuối năm 2018, bà Loan đã rủ bà N.T.H (ngụ ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) làm cộng tác viên bán vé máy bay cho khách với tỷ lệ hoa hồng mà bà H được hưởng từ 80.000 đến 200.000 đồng/vé, phụ thuộc vào vé bay trong nước hay quốc tế.

Bà N.T.H đã chấp nhận lời đề nghị và giới thiệu thêm một người nữa là bà N.T.Đ (ngụ ở quận Bắc Từ Liêm) cùng làm cộng tác viên.

Theo thỏa thuận, bà H và Đ tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn rồi chuyển thông tin khách hàng, hành trình bay, ăn nghỉ khách sạn cho bà Loan. Phía bà Loan sẽ gửi lại báo giá, nếu khách hàng đồng ý mua sẽ chuyển tiền cho hai chị H và Đ.

Hai người cùng chuyển tiền mua vé cho bà Loan, trừ đi số hoa hồng được hưởng, còn bà Loan chuyển lại mã vé máy bay đặt mua cho khách. Tháng 1 - 6/2019, việc mua bán diễn ra bình thường. Nhưng từ tháng 6/2019, bà Loan không thực hiện đúng như thỏa thuận.

Cụ thể, sau khi nhận tiền của bà H và Đ, bà Loan sẽ vào trang web của các hãng hàng không để đặt giữ chỗ. Theo quy định của hãng hàng không, trong thời gian 12h - 24h, nếu không thanh toán tiền thì hãng sẽ hủy mã đặt chỗ.

Bà Loan đã không thanh toán tiền mua vé ngay mà dùng mã đặt chỗ này, chỉnh sửa phần trạng thái đặt chỗ từ "chưa xác nhận" (chưa thanh toán tiền) thành "đã xác nhận" (đã thanh toán tiền) để chuyển cho bà H và Đ.

Do đó, toàn bộ khách hàng đặt vé máy bay, phòng khách sạn thông qua bà H và Đ đã bị hủy chuyến, hủy phòng do bà Loan không thanh toán cho hãng theo đúng quy định. Bà H và Đ phải bỏ tiền túi để trả lại tiền hoặc mua vé mới cho khách.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định tổng số tiền mà bà Loan đã chiếm đoạt của bà H và Đ thông qua việc nhận đặt mua vé máy bay hơn 950 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan cũng đề nghị ai là bị hại của bà Loan cần liên hệ ngay để kịp thời giải quyết.

Tường Vy