|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mít Thái siêu sớm khiến nhà nông liêu xiêu vì chỉ còn 5.000 đ/kg

22:22 | 01/06/2017
Chia sẻ
Khoảng 1 tháng nay, giá mít Thái siêu sớm tại địa bàn Tiền Giang giảm liên tục, hiện nay chỉ còn khoảng từ 3.000 - 5.000 đồng/kg, trong khi thời điểm sốt giá, loại trái cây này lên đến 30.000 đồng/kg.
mit thai sieu som khien nha nong lieu xieu vi chi con 5000 dkg

Giá mít Thái siêu sớm giảm mạnh khiến nhiều nông dân thấp thỏm.

Với mức giá giảm sâu chỉ còn từ 3.000 - 5.000 đồng/kg, nông dân trồng mít Thái siêu sớm lỗ nặng. Theo nhiều nông dân, giá mít Thái siêu sớm giảm mạnh hiện nay là do thị trường Trung Quốc không còn tiêu thụ mạnh loại nông sản này; nông dân ồ ạt trồng mít Thái siêu sớm ở thời điểm “sốt” giá dẫn đến cung vượt cầu.

Hiện nay, mít Thái siêu sớm được trồng nhiều ở huyện Cai Lậy, chủ yếu tập trung ở xã Cẩm Sơn với diện tích trồng chuyên canh khoảng 30 ha và nhiều diện tích trồng xen canh chưa thống kê được.

Trước đây, do giá mít liên tục tăng cao ngất ngưởng, nhiều nông dân ở TP Cần Thơ, Hậu Giang, Bến Tre, Tiền Giang… đã phá bỏ một số loại cây ăn quả khác để trồng mít, dẫn tới sản lượng mít tăng mạnh, khiến giá cũng giảm theo.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Quốc Tuấn

Lịch cổ tức tuần tới: TCBS, Hoá chất Đức Giang, Dược Hậu Giang góp mặt, tỷ lệ cao nhất 120%
Trong tuần tới, thị trường chứng khoán sẽ có 39 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc kết hợp cả hai hình thức cho cổ đông.