|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Licogi 16: Thu hơn 1.200 tỷ từ dự án điện mặt trời, lãi quý IV/2020 kỷ lục nhờ chuyển nhượng vốn góp

07:53 | 26/01/2021
Chia sẻ
Licogi 16 báo lãi ròng 130 tỷ đồng trong quý IV/2020, tăng hơn 2,3 lần so với cùng kỳ và là mức lãi kỷ lục từ trước đến nay.

CTCP Licogi 16 (Mã: LCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với doanh thu thuần đạt 1.307 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ năm 2019. 

Licogi 16 cho biết những tháng cuối năm, công ty đã thu về hơn 1.200 tỷ đồng doanh thu từ năng lượng tái tạo, bao gồm hai dự án là Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh và dự án Nhà máy điện mặt trời Đầm Trà Ổ, với doanh thu lần lượt 1.107 và 110 tỷ đồng.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng 94%, mức tăng mạnh hơn doanh thu nên lãi gộp giảm 45% về còn 54 tỷ đồng. Biên lãi gộp theo đó cũng chỉ còn 4% so với 13% cùng kỳ năm trước đó.

Tuy nhiên, khoản thu từ hoạt động tài chính đã tăng từ vài trăm triệu đồng lên 193 tỷ đồng. Theo giải trình, khoản doanh thu này đến từ chuyển nhượng vốn góp tại công ty thành viên.

Trừ đi các chi phí, Licogi 16 báo lãi ròng 130 tỷ đồng trong quý IV, tăng hơn 2,3 lần so với cùng kỳ.

Licogi 16 báo lãi quý IV kỷ lục nhờ khoản chuyển nhượng vốn góp tại công ty thành viên - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh của Licogi 16. (Nguồn: LCG).

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần của Licogi 16 đạt 3.580 tỷ đồng và lãi sau thuế 312 tỷ đồng, lần lượt tăng 41% và 62% so với năm 2019. Đây là kết quả kinh doanh kỷ lục của công ty kể từ khi thành lập.

Kết quả trên đồng thời cũng đã giúp công ty vượt 34% chỉ tiêu doanh thu hợp nhất năm và 49% chỉ tiêu lãi sau thuế hợp nhất. 

Sang năm 2021, công ty kỳ vọng doanh thu sẽ tăng lên mức 3.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng, cổ tức dự kiến chia ở mức 15%. Công ty cũng dự kiến triển khai đầu tư dự án Solar Chư Ngọc giai đoạn 2 công suất 25 MW và dự án điện gió 100 MW tại Gia Lai trong năm 2021.

Về dài hạn, công ty cho biết sẽ khảo sát và nghiên cứu đầu tư các dự án năng lượng tái tạo có tiềm năng và không ảnh hưởng đến quỹ đất nông nghiệp như điện mặt trời nổi và điện gió trên biển.

Tính đến ngày cuối năm 2020, tổng tài sản của Licogi 16 xấp xỉ 6.048 tỷ đồng, tăng hơn 1.329 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, đóng góp chính vào mức tăng là khoản tài sản cố định hữu hình tăng gần 3 lần, đạt 1.254 tỷ đồng và chiếm 21% tổng tài sản.

Tổng các khoản hàng tồn kho và phải thu khách hàng chiếm 58% tổng tài sản, ghi nhận 3.526 tỷ đồng và tăng 15%. Trong đó khoản phải thu từ nhà máy điện mặt trời Vạn Ninh phát sinh gần 909 tỷ đồng.

Licogi 16 báo lãi quý IV kỷ lục nhờ khoản chuyển nhượng vốn góp tại công ty thành viên - Ảnh 2.

Chi tiết bất động sản dở dang của Locogi 16. (Nguồn: LCG).

Licogi 16 báo lãi quý IV kỷ lục nhờ khoản chuyển nhượng vốn góp tại công ty thành viên - Ảnh 3.

Chi tiết công trình xây dựng dở dang của Locogi 16. (Nguồn: LCG).

Khoản phải trả người bán trong năm đã tăng 629 tỷ đồng lên 1.515 tỷ đồng và chiếm 37% tổng nợ phải trả của Licogi 16.

Licogi 16 báo lãi quý IV kỷ lục nhờ khoản chuyển nhượng vốn góp tại công ty thành viên - Ảnh 4.

Chi tiết khoản phải trả người bán của Licogi 16. (Nguồn LCG).

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của công ty chiếm 68% tổng nguồn vốn, xấp xỉ 4.122 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm 2020. Trong đó, tổng nợ đi vay hơn 1.352 tỷ đồng, tăng hơn 40% và hầu hết đều là nợ ngân hàng.

Vốn chủ sở hữu tính tới cuối năm 2020 đã tăng 21% lên 1.926 tỷ đồng, do tăng vốn góp của nhà nước và phần tăng lợi nhuận ghi nhận trong kỳ.

Trên thị trường, cổ phiếu LCG tạm dừng ở mốc 15.200 đồng/cp ngày 25/1, gấp đôi thị giá ghi nhận ngày đầu năm 2020.

Licogi 16 báo lãi quý IV kỷ lục nhờ khoản chuyển nhượng vốn góp tại công ty thành viên - Ảnh 5.

Diễn biến giá LCG. (Nguồn: Trading View).

Minh Hằng

[LIVE] ĐHĐCĐ An Gia: Rút lại phương án phát hành riêng lẻ, Shark Louis T. Nguyen ứng cử vào HĐQT
Ông Louis T. Nguyen (Nguyễn Thế Lữ) được biết đến là Chủ tịch HĐQT sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Saigon Asset Management (SAM), thành viên HĐQT SAMVEH, thành viên HĐQT SAMVPH...