|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lần đầu tiên công ty phục vụ mai táng lên sàn chứng khoán

20:10 | 07/02/2017
Chia sẻ
Ngày mai 8/2 sẽ là ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu CPH của CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng.

Sở GDCK Hà Nội (HNX) mới đây đã quyết định chấp thuận cho CTCP Phục vụ mai táng Hải Phòng giao dịch tại thị trường UPCoM với mã chứng khoán CPH.

Theo đó, kể từ 8/2/2017, CPH sẽ chính thức lên sàn với mức giá tham chiếu là 10.000 tỷ đồng. Với hơn 4,4 triệu cổ phiếu lưu hành, vốn hoá của công ty này đạt 44 tỷ đồng.

Như vậy, với việc CPH lên sàn UPCoM thì đây là lần đầu tiên sau 17 năm hoạt động, có một công ty hoạt động trong dịch vụ mai táng được niêm yết trên sàn.

lan dau tien cong ty phuc vu mai tang len san chung khoan

Ảnh minh họa.

Được biết, Công ty cổ phần phục vụ mai táng Hải Phòng là đơn vị được chuyển đổi từ công ty TNHH MTV 100% Nhà nước sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần Nhà nước nắm giữ 64,5% vốn điều lệ kể từ ngày 2/6/2015 theo quyết định số 1068/QĐ - UBND ngày 21/5/2015 của UBND thành phố Hải Phòng.

Hiện tại, UBND TP. Hải PHòng vẫn là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 2,84 triệu cổ phiếu CPH (64,5%). Hai cổ đông lớn khác nắm giữ trên 5% cổ phần công ty còn có Công ty TNHH Đầu tư CT và Thương mại Hoàng Phát nắm giữ 440 nghìn cổ phiếu (10%) và Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hồng Lê nắm giữ gần 235 nghìn cổ phiếu (5,33%).

Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng hoạt động chủ yếu là tư vấn, tổ chức tang lễ, phục vụ các công việc mai táng, cải táng, hỏa táng, vận tải phục vụ tang đám; thực hiện các hợp đồng di chuyển mộ từ các nghĩa trang, các dự án phát triển đô thị và nghĩa trang do công ty quản lý...

Trước đó, vào đầu năm 2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 1 tháng đến 12 tháng.

Công Danh

TS. Cấn Văn Lực: Để ngân hàng bán vàng trực tiếp, giá sẽ lập tức giảm nhưng chỉ là biện pháp trước mắt
Theo TS. Cấn Văn Lực, việc bán vàng qua nhóm ngân hàng Big 4 chỉ là biện pháp trước mắt nhằm tăng nguồn cung trên thị trường khiến giá giảm ngay. Nhưng về lâu dài cần đảm bảo thị trường vàng minh bạch và ngăn chặn thao túng giá, xoá bỏ độc quyền có thể xử lý dứt điểm được câu chuyện chênh lệch giá.