|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Indochine Imex (DDG): Kỳ vọng tình hình kinh doanh khởi sắc từ quý III khi có thêm hợp đồng

13:46 | 28/06/2023
Chia sẻ
Tổng Giám đốc Trần Kim Sa của Indochine Imex cho biết hoạt động kinh doanh những tháng đầu năm còn chưa thuận lợi, kỳ vọng tình hình sẽ khởi sắc hơn từ quý III.

 ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Indochine Imex sáng 28/6. (Ảnh: Xuân Nghĩa).

Sáng 28/6, CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (Indochine Imex - Mã: DDG) tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. Cuộc họp kết thúc với tất cả các tờ trình được thông qua.

Năm 2023, Indochine Imex đặt kế hoạch doanh thu 1.080 tỷ và lợi nhuận sau thuế 12 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và giảm 73% so với năm ngoái. Công ty dự kiến không chia cổ tức cho cả năm 2022 và 2023.

Năm nay, công ty muốn thúc đẩy tiến độ đầu tư của các dự án hiện tại; mở rộng phương án huy động vốn, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, duy trì mối quan hệ với các đối tác. Đồng thời đó, Indochine Imex thực hiện tái cấu trúc bộ máy hoạt động,...

Chia sẻ về tình hình kinh doanh những tháng đầu năm, Tổng Giám đốc Trần Kim Sa cho biết về sản xuất, các nhà máy vẫn hoạt động bình thường nhưng với công suất thấp do khách hàng giảm sản lượng. Hiện tại, công ty đang định hướng một số mặt hàng cho hệ thống để hoạt động hiệu quả hơn. Dự kiến đến quý III, công ty sẽ có hợp đồng ký thêm, giúp tăng hiệu quả kinh doanh.

Về thương mại, bà Sa cho hay thời gian qua rất nhiều khách hàng đã kinh doanh viên nén gỗ. Tuy nhiên, các đơn vị khi xuất khẩu mặt hàng này lại không được hoàn thuế. Nhà nước hiện đang khẩn trương xử lý vẫn đề này. Việc không được hoàn thuế sẽ gây ảnh hưởng đến Indochine Imex.

Tại đại hội, Hội đồng quản trị (HĐQT) trình phương án phát hành 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương ứng với tỷ lệ 33,42% trên vốn điều lệ, giá phát hành 10.000 đồng/cp.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ sẽ tăng 200 tỷ đồng lên mức 798 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Theo bà Trần Kim Sa, số tiền 200 tỷ đồng dự kiến huy động được sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ vay đến hạn tại ngân hàng.

Ngoài ra, công ty cũng muốn thay đổi phương án sử dụng 28 tỷ đồng huy động được từ đợt chào bán ESOP năm 2022 để bổ sung vốn lưu động, thay vì thanh toán tiền mua văn phòng theo phương án ban đầu. Nguyên do là chủ sở hữu văn phòng thay đổi kế hoạch cá nhân, dẫn đến việc giao dịch bị trì hoãn, đồng thời công ty đang cần nguồn vốn bổ sung cho lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xuân Nghĩa