|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hơn 64 tỉ đồng ủng hộ Quĩ phòng chống dịch Covid-19 qua Cổng nhân đạo 1407

08:44 | 25/03/2020
Chia sẻ
Việc tiếp nhận tin nhắn ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 qua Cổng nhân đạo 1407 sẽ được thực hiện liên tục cho đến hết ngày 18/6/2020.

Theo số liệu mới nhất từ Cổng thông tin điện tử Nhân đạo Quốc gia, tính đến tối ngày 24/3, đã có 983.495 tin nhắn ủng hộ được gửi tới Cổng nhân đạo 1407. Đây là số lượng tin nhắn ủng hộ được gửi tới chương trình “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

“Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” là chương trình được Bộ TT&TT và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động nhằm kêu gọi quyên góp ủng hộ kinh phí hỗ trợ đồng bào phòng, chống dịch Covid-19.

Hơn 64 tỉ đồng ủng hộ Quĩ phòng chống dịch Covid-19 qua Cổng nhân đạo 1407 - Ảnh 1.

Quỹ phòng chống dịch Covid-19 đã thu được 62 tỷ đồng từ tin nhắn.

Tính tới thời điểm hiện tại, sau 5 ngày phát động, đã có 64,1 tỷ đồng tiền quyên góp ủng hộ được gửi tới chương trình. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Để thực hiện việc quyên góp cho chương trình, người dân trên cả nước có thể nhắn tin theo cú pháp:Tính tới thời điểm hiện tại, sau 5 ngày phát động, đã có 64,1 tỷ đồng tiền quyên góp ủng hộ được gửi tới chương trình. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 CV n gửi1407

Trong đó, n là số lượng tin nhắn ủng hộ trong lần nhắn tin. Số lượng tin nhắn trong một lần nhắn tin giới hạn từ 1-100. Với mỗi tin nhắn, chủ thuê bao di động sẽ đóng góp tối thiểu 20.000 đồng.

Ví dụ, nếu muốn ủng hộ 200.000 đồng, cú pháp tin nhắn sẽ là: CV "dấu cách" 10, gửi 1407.

Việc tiếp nhận ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 sẽ được thực hiện liên tục cho đến hết ngày 18/6/2020.

Kể từ đêm 21/3, 3 nhà mạng VinaPhone, Viettel và MobiFone đã áp dụng việc miễn phí cước tin nhắn ủng hộ chiến dịch phòng chống Covid-19 qua Cổng nhân đạo 1407. Bộ TT&TT cũng đã đồng ý với đề xuất không thu cước kết nối khi nhắn tin ủng hộ phòng, chống dich bệnh Covid-19.

Trọng Đạt