|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Hoạt động kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu phục hồi ở những thành phố đã đạt đỉnh dịch

07:00 | 31/12/2022
Chia sẻ
Theo ghi nhận của Bloomberg, hoạt động giao thông, hàng không và giải trí tại các thành phố được cho là đã đạt đỉnh dịch như Bắc Kinh, Thành Đô đang khởi sắc từng ngày.

Giao thông tại một con đường tại Bắc Kinh. (Ảnh: Bloomberg).

Hoạt động kinh tế đang dần khởi sắc ở một số thành phố của Trung Quốc, trong bối cảnh số ca nhiễm COVID tại các địa phương này có thể đã đạt đỉnh.

Dù vậy, nhiều khu vực khác vẫn đang phải vật lộn với dịch bệnh và mức độ đi lại của người dân vẫn còn thấp hơn nhiều so với thông tin ghi nhận vài tháng trước.

Giao thông đường bộ

Trong tuần tính đến ngày 28/12, số lượng hành khách sử dụng tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, Trùng Khánh, Thành Đô và Vũ Hán đã tăng khoảng 40% đến 100%.

Theo Bloomberg, đây là dấu hiệu cho thấy cư dân ở những khu vực này đang quay trở lại làm việc, mua sắm và đi ăn nhà hàng.

Một thước đo khác về tình trạng tắc nghẽn giao thông ở các thành phố trên cũng tăng khoảng 150% đến 240% trong cùng giai đoạn.

Loạt số liệu trên còn giúp củng cố bình luận từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CCDC) hôm 29/12, rằng số ca nhiễm tại Bắc Kinh, Thiên Tân và Thành Đô đã đạt đỉnh.

Song, tình hình dịch bệnh vẫn còn rất nghiêm trọng ở Thượng Hải, Trùng Khánh, An Huy, Hồ Bắc và Hồ Nam, CCDC cho hay.

Tại Thượng Hải, Thâm Quyến và Tô Châu, tỷ lệ sử dụng tàu điện ngầm đã giảm khoảng 34% đến 42% và hoạt động giao thông đường bộ thu hẹp 34% đến 75%.

Điều đó chứng tỏ COVID vẫn đang lây lan tại các thành phố này, và cư dân phải ở nhà vì đã nhiễm bệnh hoặc sợ bị nhiễm bệnh.

 

Dù mức độ di chuyển vẫn ở dưới mức trước đại dịch, việc người dân dần trở lại cuộc sống thường nhật ở những nơi như Bắc Kinh cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể phục hồi nhanh hơn dự kiến khi làn sóng lây nhiễm chấm dứt.

Các nhà phân tích tại Haitong Securities nhận định: “Tháng 12 rất có thể sẽ là đáy của nền kinh tế Trung Quốc. Làn sóng COVID trên cả nước có thể đã đạt đỉnh”.

Hàng không vực dậy

Tương tự, du lịch hàng không đã phục hồi trước thềm kỷ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài ba ngày, Bloomberg đưa tin.

Trong tuần tính đến ngày 30/12, số lượng chuyến bay nội địa trung bình mỗi ngày đã tăng 50% so với tuần trước đó, dù con số này vẫn thấp hơn 32% so với mức năm 2019, dữ liệu sơ bộ từ nền tảng VariFlight chỉ ra.

 

Ngành hàng không nhiều khả năng sẽ phục hồi hơn nữa sau khi Trung Quốc chính thức loại bỏ các yêu cầu kiểm dịch đối với khách du lịch nước ngoài kể từ ngày 8/1/2023, tức không lâu trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo dữ liệu của Trip.com Group, lượng đặt vé cho các chuyến bay đi từ Trung Quốc đại lục đã nhảy vọt 254% sau khi Bắc Kinh đưa ra thông báo mở cửa hôm 25/12.

Doanh thu phòng vé

Khán giả cũng đang quay trở lại rạp chiếu phim sau khi chính phủ huỷ bỏ các yêu cầu xét nghiệm trước khi vào địa điểm công cộng hồi đầu tháng này.

Hiện, người dân Trung Quốc đang đổ ra rạp xem Avatar: The Way of Water do Walt Disney sản xuất.

 

Doanh thu phòng vé trung bình mỗi ngày vẫn tăng hơn 56 triệu nhân dân tệ (tương đương 8 triệu USD) trong 4 ngày qua, theo dữ liệu từ nền tảng bán vé trực tuyến Maoyan Entertainment.

Số lượng rạp chiếu phim đang hoạt động tại Bắc Kinh đã tăng lên con số 219 vào ngày 28/12, từ mức 155 rạp hai tuần trước và 7 rạp hồi cuối tháng 11.

Tuy nhiên, số rạp đang hoạt động ở Thượng Hải lại giảm xuống còn 250, từ mức 280 rạp hai tuần trước, dữ liệu của Maoyan cho thấy.

Công suất phòng khách sạn

Theo Bloomberg, hiện chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy sự phục hồi đáng kể của lĩnh vực khách sạn. Điều này chứng tỏ khách du lịch vẫn chưa vung tiền thuê phòng khách sạn.

Một thước đo về tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn trung bình trên khắp Trung Quốc đã giảm từ mức 52% hồi tháng 11 xuống còn 48% trong 24 ngày đầu tiên của tháng 12, theo dữ liệu sơ bộ từ hãng tư vấn STR.

 

Khả Nhân