Cả hai công ty cao su từng bỏ ra gần 1.500 tỷ đồng để mua cổ phần của HNG giờ đây đang đối mặt với khoản nợ phải trả hơn nghìn tỷ, thua lỗ triển miên khiến âm vốn chủ sở hữu.
Ngày 15/5, Công ty Cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) đã tổ chức Lễ bàn giao sân bay Nong Khang có tổng mức đầu tư 82 triệu USD cho Chính phủ Lào tại tỉnh Houaphan.
Theo dự báo của tỷ phú Trần Bá Dương, đến năm 2024 thì HAGL Agrico mới có thể có lợi nhuận khả quan hơn. Tính đến hết năm 2022, công ty này đang lỗ lũy kế gần 7.000 tỷ đồng.
Bên cạnh các vấn đề như thiếu hụt lao động, chi phí phân bón, vật tư, chi phí vận chuyển tăng mạnh so với cùng kỳ, lỗ tỷ giá, thì sự xuất hiện của bão Noru khiến HNG thua lỗ đậm hơn trong quý III.
Đầu tháng 8, HAGL Agrico cho biết sẽ tiếp tục làm việc với HAGL và BIDV để giải quyết công nợ giữa các bên và nhận lại chứng nhận quyền sử dụng đất các dự án tại Lào và Campuchia, để triển khai pháp lý đầu tư dự án và huy động nguồn vốn để có dòng tiền đầu tư.
Sản lượng giảm vì thiếu hụt lao động, chi phí vận chuyển leo thang, giá phân bón cùng vật tư gia tăng và đặc biệt là khoản lỗ chênh lệch tỷ giá khiến HAGL Agrico lỗ đậm quý II và lỗ ròng 6 tháng 670 tỷ đồng.
Thay vì theo đuổi chiến lược cố gắng mở rộng diện tích trồng chuối, khi tiếp quản HNG từ tay bầu Đức, ông Trần Bá Dương quyết định củng cố lại những diện tích hiện có, đạt mục tiêu sinh lời trên từng mét vuông.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên giao dịch đầu tuần và VN-Index có thể sẽ thử thách mức kháng cự ngắn hạn 1.282 điểm.