|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Goldman Sachs hạ dự báo giá dầu Brent năm 2024

15:19 | 18/12/2023
Chia sẻ
Ngân hàng Goldman Sachs dự báo mức giá dầu Brent trung bình trong năm 2024 và 2025 lần lượt là 81 USD/thùng và 2025 USD/thùng. Con số này thấp hơn so với trung bình 92 USD/thùng trong năm 2023.

Theo Reuters, Ngân hàng Goldman Sachs đã giảm kỳ vọng vào giá dầu thô Brent năm 2024 khi hạ dự báo giá mặt hàng năng lượng này 10 USD/thùng xuống còn từ 70 đến 90 USD/thùng. Ngân hàng cho biết sản lượng mạnh mẽ từ Mỹ sẽ hạn chế đà tăng giá của giá dầu.

"Chúng tôi đang nghiên cứu mức độ biến độ giá dầu trong năm 2024. Công suất dự phòng nâng cao để xử lý các cú sốc trong nỗ lực thắt chặt sản lượng của nhóm OPEC+ sẽ hạn chế biến động tăng giá" các nhà phân tích của Goldman Sachs nhận định trong một báo cáo công bố hôm 17/12. 

Ngân hàng này kỳ vọng giá dầu Brent sẽ phục hồi lên mức cao nhất là 85 USD/thùng vào tháng 6/2024. Mức giá dầu Brent trung bình trong năm 2024 và 2025 lần lượt là 81 USD/thùng và 2025 USD/thùng. Con số này thấp hơn so với trung bình 92 USD/thùng trong năm 2023. 

Giá dầu Brent được giao dịch quanh mức 77 USD/thùng vào sáng 18/12, giảm 20% so với mức cao nhất trong nhiều tháng đạt được vào tháng 9. Giá dầu WTI ở mức khoảng 72 USD/thùng.

Ngân hàng Goldman Sachs cho biết thêm, nguồn cung từ các nước ngoài OPEC, dẫn đầu là Mỹ, tiếp tục tăng cho thấy hoạt động khai thác của Mỹ tiếp tục thuận lợi trong năm 2024.

Các nhà phân tích kỳ vọng sản lượng dầu thô vùng Lower 48 của Mỹ sẽ đạt 11,4 triệu thùng/ngày trong quý IV năm tới và nâng dự báo nguồn cung dầu thô của Mỹ trong năm 2024 lên 0,9 triệu thùng/ngày từ mức 0,5 triệu thùng/ngày trong báo cáo trước đó. 

Tuy nhiên, Goldman Sachs lưu ý quyết định của OPEC nhằm hạn chế nguồn cung, sự phục hồi ở Trung Quốc, Mỹ tăng dự trữ và khả năng suy thoái thấp sẽ hạn chế rủi ro giảm giá dầu.

“Arab Saudi khó có thể đẩy mạnh nguồn cung ra thị trường vào năm 2024", các nhà phân tích của Goldman cho biết. 

Các nhà phân tích cũng kỳ vọng thoả thuận giảm sản lượng được OPEC+ ký kết vào tháng 4/2023 (1,7 triệu thùng/ngày) sẽ được kéo dài đến năm 2025. Đối với thoả thuận cắt giảm bổ sung 2,2 triệu thùng sẽ được kéo dài đến quý II/2024. 

Trang Bloomberg mới đây trích dẫn báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy cơ quan này đã giảm mạnh dự báo tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ cho 3 tháng cuối năm. Mức cắt giảm lên tới 400.000 thùng/ngày so với ước tính trước đó. IEA cho rằng tốc độ tăng trưởng sẽ tiếp tục giảm vào năm tới. 

Trong khi đó, sản lượng khai thác từ Mỹ, Brazil và Guyana  tăng vọt đang bù đắp cho việc cắt giảm nguồn cung từ Arab Saudi và các đồng minh OPEC+.

Cơ quan này cho biết : “Ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy nhu cầu dầu thô đang giảm. Việc mất đà tăng trưởng nhu cầu dầu ngày một rõ ràng, phản ánh sự suy thoái của môi trường kinh tế vĩ mô.”

IEA cho biết “sản lượng tiếp tục tăng, trong khi tăng trưởng nhu cầu chậm lại sẽ làm phức tạp thêm nỗ lực của các nhà sản xuất chủ chốt nhằm bảo vệ thị phần của họ và duy trì giá dầu tăng cao”. Sự phục hồi nguồn cung đáng kể từ Iran - thành viên của OPEC cũng đang làm giảm bớt sự hạn chế nỗ lực của các thành viên khác.

 

H.Mĩ