|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá thép xây dựng hôm nay (21/6) bật tăng trở lại

07:47 | 21/06/2018
Chia sẻ
Giá thép xây dựng hôm nay (21/6) quay đầu tăng trở lại sau hàng loạt phiên giảm mạnh do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.
gia thep xay dung hom nay 216 bat tang tro lai Giá thép xây dựng hôm nay (20/6) lao dốc do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung
gia thep xay dung hom nay 216 bat tang tro lai Giá thép xây dựng hôm nay (19/6) quay đầu giảm mạnh
gia thep xay dung hom nay 216 bat tang tro lai Giá thép xây dựng hôm nay (18/6) đi lên nhờ bất động sản Trung Quốc tăng trưởng mạnh

Tại thời điểm 7h30 sáng ngày 21/6, giá thép xây dựng giao trong tháng 10 tăng 19 nhân dân tệ lên 3.807 nhân dân tệ/tấn.

gia thep xay dung hom nay 216 bat tang tro lai
Giá thép xây dựng hôm nay (21/6) bật tăng trở lại

Hôm thứ Tư (20/6), giá thép xây dựng giao tháng 10 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 0,3% xuống 3.786 nhân dân tệ (tương đương 585 USD/tấn) sau khi giảm 2,9% vào hôm thứ Ba.

Tại Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên, giá quặng sắt giảm 0,8% xuống 451,5 nhân dân tệ/tấn. Giá than luyện cốc giảm 1,3% xuống 1.205 nhân dân tệ/tấn. Giá than cốc giảm 0,7% xuống 2.103 nhân dân tệ/tấn.

Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc chính là nguyên nhân của đợt bán tháo trong những phiên giao dịch gần đây, khiến giá thép và nguyên liệu đâu vào khác giảm mạnh. Tuy nhiên, trong phiên 20/6, đà giảm bắt đầu chững lại.

Mới đây, Mỹ tiếp tục đề xuất đánh thuế 10% lên các mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD. Bắc Kinh cảnh báo sẽ có những biện pháp mạnh tay để đáp trả.

Bên cạnh đó, nhu cầu xây dựng ở Trung Quốc bắt đầu giảm do thời tiết nắng nóng ở khu vực phía bắc cũng gây áp lực lên giá thép.

Trong bối cảnh chính phủ đang thực hiện các cuộc thanh tra tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, các nhà máy tăng cường công suất trước khi buộc phải giảm sản lượng theo quy định.

Xem thêm

Đức Quỳnh

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô 4 tháng đầu năm qua các con số
Trong 4 tháng đầu năm, xuất hiện nhiều điểm sáng của nền kinh tế như: Xuất siêu hơn 8 tỷ USD, sản xuất công nghiệp phục hồi tăng trưởng 6%, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 6,2 triệu lượt khách, cao hơn cả cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui vẫn cao hơn cả số doanh nghiệp gia nhập thị trường.