|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá dầu tăng nhẹ trong phiên 20/2 giao dịch thưa thớt

07:08 | 21/02/2017
Chia sẻ
Phiên 20/2, trong khi thị trường Mỹ đóng cửa để nghỉ Ngày Tổng thống thì giá dầu tại thị trường Á - Âu vẫn duy trì được đà tăng nhẹ bởi tín hiệu lạc quan về hiệu quả cắt giảm sản lượng dầu của OPEC.
Ảnh: REUTERS/Rupak De Chowdhuri

Cụ thể, giá dầu Brent trên sàn ICE London chốt phiên tăng 0,7% so với chốt phiên cuối tuần trước lên 56,18 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ cũng tăng khoảng 0,5% lên 53,69 USD/thùng trước khi sàn giao dịch Nymex đóng cửa.

Vì thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ nên khối lượng giao dịch hợp đồng dầu Brent trung bình đạt khoảng 181.000 lô (1.000 thùng dầu/lô), thấp hơn mức trung bình là 205.000 lô. Khối lượng giao dịch dầu WTI cũng giảm mạnh, chỉ khoảng hơn 2.000 lô được giao dịch, thaaos hơn nhiều so với mức trung bình hơn 300.000 lô.

Giá dầu duy trì được đà tăng ngay từ đầu phiên hôm qua tại thị trường châu Á khi thị trường kỳ vọng rất lớn vào khả năng OPEC có thể mở rộng thời gian hoặc quy mô của cam kết cắt giảm sàn lượng dầu từ tháng 7 tới, bởi hiện tại Hiệp hội được cho là mới chỉ hoàn thành được khoảng 90% mục tiêu đã cam kết. Trong khi đó, Nhiều quan chức OPEC khẳng định, các nước phải tuân thủ 100% cam kết thì tồn kho dầu toàn cầu mới có thể về sát mức trung bình của 5 năm qua và thị trường dầu mỏ mới có thể tái cân bằng.

Ngoài ra, giá dầu thô tăng một phần nhờ USD suy yếu so với rổ tiền tệ chủ chốt trong cả phiên hôm qua.

Tuy nhiên trong cả phiên, giá dầu tăng trong phạm vi rất hẹp do chịu áp lực từ tâm lý lo ngại về tình hình nguồn cung quá lớn tại Mỹ. Tại Mỹ, số giàn khoan đang hoạt động đã lên cao nhất kể từ tháng 11/2015 với tồn kho dầu tăng liên tiếp trong 6 tuần lên kỷ lục 518 triệu thùng tính đến tuần kết thúc vào ngày 10/2.

Trong nghiên cứu mới đây, Goldman Sachs cho hay: "Giả sử số sàn khoan của Mỹ duy trì ở mức hiện tại, chúng tôi ước tính rằng, sản lượng dầu Mỹ tại 4 khu khai thác chính (Permian, Eagle Ford, Bakken và Niobrara) tính đến quý IV/2017 sẽ tăng thêm 405.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng dầu trung bình trong năm 2017 theo đó sẽ tăng 130.000 thùng/ngày so với năm ngoái."

Một lo ngại lớn khác của thị trường hiện nay là tình hình sản xuất dầu tại Iraq - nước sản xuất dầu lớn thứ hai OPEC mới chỉ tuân thủ 40% cam kết cắt giảm sản lượng dầu. Mới đây, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq, Jabal al-Luaibi ngày 19/2 lại cho biết, trữ lượng dầu mỏ của nước này đã tăng lên 153 tỷ thùng, cao hơn nhiều so với dự báo trước đó là 143 tỷ thùng.

Oanh Oanh