|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá dầu ghi nhận 3 phiên giảm mạnh nhất một năm qua

07:22 | 11/03/2017
Chia sẻ
Giá dầu tiếp tục giảm trong phiên 10/3 xuống thấp nhất 3 tháng vì giới đầu tư tiếp tục bán vị thế dài hạn trước lo ngại cam kết của OPEC sẽ không thể giúp tái cân bằng thị trường dầu mỏ.
Ảnh: REUTERS/Beawiharta

Cụ thể, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ mất thêm 1,6% xuống 48,49 USD/thùng trên sàn Nymex. Tương tự trên sàn ICE London, giá dầu Brent cũng giảm 1,6% xuống 51,37 USD/thùng.

Đà bán tháo trên thị trường dầu càng mạnh hơn vào phiên chiều khi giá dầu thô của Mỹ rớt xuống dưới ngưỡng giá trung bình của 200 phiên giao dịch gần nhất.

Giới đầu cơ theo đó nhanh chóng bán tháo các vị thế dài hạn với dầu thô xuống còn 401.000 hợp đồng kỳ hạn và quyền chọn. Tuy nhiên, đây vẫn là mức vị thế dài hạn cao kỷ lục trên thị trường dầu thô.

Khối lượng giao dịch trên thị trường vẫn rất lớn, với gần 750.000 hợp đồng dầu WTI được giao dịch trao tay. Ba ngày qua cũng là đợt giao dịch sôi động nhất của thị trường dầu mỏ kể từ khi OPEC đồng ý giảm sản lượng vào cuối tháng 11/2016.

Trong đó, giá dầu thô của Mỹ mất gần 9% kể từ chốt phiên ngày 7/3 và ghi nhận đợt giảm 3 ngày mạnh nhất một năm qua.

Giá dầu liên tiếp lao dốc chủ yếu do thị trường mất niềm tin vào cam kết giảm sản lượng của OPEC trong bối cảnh tồn kho dầu và số giàn khoan đang hoạt động tại Mỹ tăng không ngừng trong vài tháng trở lại đây. Hôm qua, công ty Baker Hughes lại thông báo thêm một tín hiệu đáng buồn nữa là số lượng giàn khoan đang hoạt động tại Mỹ tăng tiếp lên 617 giàn - mức cao nhất kể từ tháng 9/2015.

Trong bài phát biểu gần đây, Bộ trưởng Năng lượng của UAE khẳng định, tồn kho dầu Mỹ tăng liên tiếp là một vấn đề đáng lo ngại và giới đầu tư cần phải thận trọng hơn để không dẫn tới tình trạng sản lượng tăng mạnh hơn nữa.

Trước đó, các quan chức cấp cao của Saudi Arabia cũng tuyên bố, các công ty năng lượng tại Mỹ đừng nên mong chờ OPEC sẽ mở rộng cam kết cắt giảm sản lượng để bù lại lượng tồn kho dầu Mỹ vốn đang ở mức kỷ lục.

Oanh Oanh