|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá dầu bật tăng trong phiên đầu năm 2017 ở châu Á

10:50 | 03/01/2017
Chia sẻ
Trong những giờ giao dịch đầu tiên của năm 2017, giá dầu thô tăng nhẹ 0,5 – 0,6% tại thị trường châu Á, ngày càng nhiều nhà đầu tư trở lại sàn giao dịch với kỳ vọng lớn vào hai thỏa thuận cắt giảm sản lượng của các nước xuất khẩu dầu mỏ.

Cụ thể, giá dầu Brent tăng 0,55% lên 57,13 USD/thùng – ngay sát đỉnh giá của năm 2016 được ghi nhận vào ngày 12/12.

Tương tự, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,6% lên sát đỉnh giá của năm 2016, hiện giao dịch ở 54,04 USD/thùng.

Vào thời điểm cuối năm 2016 và đầu năm nay, mặc dù hoạt động giao dịch bị gián đoạn vì đợt nghỉ lễ Giáng Sinh – Năm mới nhưng giá dầu thô vẫn giữ được đà tăng trong phần lớn các phiên, bởi giới đầu tư đặt cược rất lớn vào hai thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Hiệp hội Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và một số nước ngoài tổ chức.

Kết quả là, giá dầu thô chốt năm 2016 tăng mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. Trong đó, giá dầu thô tăng mạnh nhất vào giai đoạn cuối năm khi OPEC và các nước ngoài hiệp hội nhất trí cắt giảm gần 1,8 triệu thùng dầu/ngày trong nửa đầu năm nay.

Ngày 1/1/2017 là ngày chính thức để OPEC và một số nước sản xuất dầu lớn khác kích hoạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Các chuyên gia quan sát thị trường cho biết, tháng 1/2017 sẽ là thước đo quan trọng, cho biết liệu các chính phủ có duy trì cam kết hay không.

Tất nhiên, vẫn còn một số lo ngại liên quan đến tình hình nguồn cung tại các nước không tham gia cắt giảm sản lượng dầu thô.

Theo số liêu mới nhất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Lybia, nước này đã tăng sản lượng dầu thô lên 685.000 thùng/ngày tính đến ngày 1/1/2017. Trong khi đó, các công ty năng lượng Mỹ đã liên tục mở thêm giàn khoan mới trong 9 tuần qua.

Thậm chí, sản lượng dầu thô của Nga – nước ngoài OPEC tiên phong trong việc cắt giảm sản lượng – vẫn đang ở mức cao kỷ lục 11,21 triệu thùng/ngày trong tháng 12. Dù không đổi so với tháng 11 nhưng đây là mức sản lượng cao nhất trong gần 30 năm qua, theo số liệu của Bộ Năng lượng Nga.

Oanh Oanh