|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Gemadept lên kế hoạch triển khai giai đoạn 2 Cảng Gemalink Cái Mép, tiết lộ lý do thoái vốn Nam Hải Đình Vũ

09:00 | 11/06/2023
Chia sẻ
Giai đoạn 2 Cảng Gemalink được Gemadept xác định là một trong những dự án trọng tâm của công ty từ nay đến năm 2025. Tổng vốn đầu tư dự án này là 300 triệu USD.

Chuẩn bị cho dự án Gemalink giai đoạn 2

Thông tin đến cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra sáng ngày 9/6, Phó Tổng Giám đốc CTCP Gemadept (Mã: GMD), ông Đỗ Công Khanh cho biết, từ nay cho tới 2025, giai đoạn 2 của Cảng Gemalink (Cái Mép - Thị Vải) là một trong những dự án trọng tâm của công ty.

Theo đó, lãnh đạo công ty nhận ra tiềm năng của Khu công nghiệp Cái Mép nên đã quyết định thực hiện giai đoạn 2 Cảng Gemalink để nâng công suất lên 3 triệu TEU/năm. Khi dự án hoàn thành, tuyến cầu bến tại cụm cảng này sẽ dài 1,5 km và đón được tàu tải trọng 250.000 DWT, từ đó tạo nên ưu thế cạnh tranh trong khu vực. 

Bà Bùi Thị Thu Hương, Giám đốc Tài chính công ty cho biết: "Giai đoạn 2 Cảng Gemalink đang cố gắng xin giấy phép để kéo dài tối đa chiều dài cầu tàu nhằm đưa tổng chiều dài của 2 giai đoạn lên 1,5 km.

Tổng vốn đầu tư cho giai đoạn 2 là 300 triệu USD, nhưng công ty sẽ phân kỳ thành hai giai đoạn nhỏ là 2.1 và 2.2 để đảm bảo tiến độ đầu tư tuỳ theo tình hình thị trường".

Giai đoạn 2.1 dự kiến sẽ cần 100 triệu USD và 2.2 sẽ cần 200 triệu USD. Theo đó, công ty dự kiến tỷ lệ nợ vay và vốn tự có lần lượt là 70% và 30%. Tương ứng sẽ cần vay từ 65-70 triệu USD cho giai đoạn 2.1.

Bà Hương cho biết, hiện nay, với kết quả từ giai đoạn 1, Cảng Gemalink đang thu hút được sự quan tâm của các tổ chức tài chính và ban lãnh đạo đang nghiên cứu để thu xếp nguồn vốn xanh và tốt nhất cho công ty. 

Tổng quan dự án Cảng Gemalink giai đoạn 2 được trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. (Ảnh: Đăng Nguyên).

Ngoài ra, phần lợi nhuận từ việc thoái vốn Cảng Nam Hải Đình Vũ cũng được dự kiến sẽ dùng để bổ sung vốn đầu tư cho các dự án trong thời gian tới của Gemadept bao gồm Gemalink giai đoạn 2 và Nam Đình Vũ Giai đoạn 3.

Gemadept cũng đang có ý định thoái vốn Cảng Nam Hải tại Hải Phòng do vị trí không còn phù hợp với chiến lược phát triển và để tập trung khai thác, vận hành tại cụm Cảng Nam Đình Vũ. Đồng thời, công ty đang cố gắng để thực hiện việc chuyển nhượng dự án cao su tại Campuchia trong năm nay. 

Chuyển đội ngũ vận hành và khách hàng từ Cảng Nam Hải Đình Vũ sang Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2

Thông tin thêm về thương vụ chuyển nhượng Cảng Nam Hải Đình Vũ, ông Đỗ Văn Nhân, Chủ tịch HĐQT, cho biết nguyên do công ty thực hiện chuyển nhượng Cảng Nam Hải Đình Vũ là để tập trung năng lực khai thác vào cụm Cảng Nam Đình Vũ.

Theo ông Nhân, thời gian qua ở Hải Phòng, Gemadept có ba cảng gồm Nam Hải, Nam Hải Đình Vũ và Nam Đình Vũ. Các cảng nằm rải rác nên cần đến ba khối cơ giới, ba khối nhân lực tổ chức hành chính riêng để vận hành cùng lúc. Điều này gây ra lãng phí và hiệu quả không cao khi vận hành ba cảng.

Bên cạnh đó, năm 2021, khi đại dịch qua đi và thị trường bắt đầu khởi sắc, công ty đã quyết định nối lại việc xây dựng Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 (Cảng Nam Đình Vũ 2).

"Tuy nhiên, khi Nam Đình Vũ giai đoạn 2 sắp hoàn thành thì từ quý IV/2022 đến đầu năm nay, thị trường có dấu hiệu trầm lắng và đi xuống. Công ty đứng trước nguy cơ thừa công suất nếu đưa dự án này vào khai thác và chắc chắn sẽ lỗ.

Do đó, sau khi xem xét, công ty đã quyết định thoái vốn Cảng Nam Hải Đình Vũ và tập trung năng lực khai thác vào cụm Cảng Nam Đình Vũ", ông Nhân nói.

Thương vụ này các bên có thoả thuận đặc biệt, Gemadept chỉ bán tài sản và cơ sở hạ tầng. Đội ngũ vận hành và khách hàng sẽ được công ty giữ lại và chuyển sang Cảng Nam Đình Vũ 2, nên dù mới đưa vào hoạt động nhưng dự án này có khả năng sẽ được lấp đầy nhanh chóng.

"Đây là một thương vụ đặc biệt, win-win và phù hợp chiến lược dài hạn của cả hai bên", Chủ tịch Gemadept cho biết.

Bên cạnh đó, hiện nay, Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 1 và 2 đang được vận hành, khai thác. Nếu công ty triển khai thêm giai đoạn 3 thì sẽ trở thành cụm cảng có quy mô lớn nhất Hải Phòng và công ty vẫn đúng với định hướng đã đặt ra. 

Phối cảnh Cảng Nam Đình Vũ sau khi hoàn thành giai đoạn 3. Nếu dự án hoàn tất, Cảng Nam Đình Vũ sẽ có quy mô 65 ha, cầu bến 1,5km và có thể tiếp nhận tàu trọng tải 48.000 DWT. (Ảnh: Đăng Nguyên). 

Ông Nguyễn Thanh Bình, Tổng Giám đốc còn cho biết thêm rằng thương vụ chuyển nhượng Nam Hải Đình Vũ sẽ giúp cho công ty mẹ Gemadept thu về lợi nhuận trên 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất của công ty kỳ vọng đạt hơn 3.100 tỷ đồng trong năm nay. 

Tuy nhiên, còn một số công việc để có thể hoàn tất và ghi nhận lợi nhuận từ việc chuyển nhượng dự án này. Dự kiến, công ty có thể hoàn tất và ghi nhận lợi nhuận của thương vụ vào trong quý III.

Đăng Nguyên