|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Gần triệu đồng một quả sầu riêng xuất đi Trung Quốc dịp Tết

21:16 | 25/01/2024
Chia sẻ
Mỗi quả sầu riêng Monthong 5 kg được doanh nghiệp xuất khẩu mua giá gần triệu đồng, tương ứng 178.000-185.000 đồng một kg, tăng 50% so với chính vụ.

Vừa xuất bán vườn sầu riêng cho thương lái dịp cận Tết, chị Oanh ở Tiền Giang cho biết lần đầu bán xô (gồm cả loại lớn lẫn nhỏ) cả vườn với giá 140.000 đồng mỗi kg. "Với hơn 1 tấn sầu riêng trái vụ, tôi thu được 140 triệu đồng", chị Oanh nói.

Theo chị Thanh, thương lái tại các tỉnh miền Tây, sầu riêng tăng giá liên tục một tuần qua. Trong ngày, sáng, trưa và chiều có giá mua khác nhau. Nhất là với sầu riêng Monthong, có bao nhiêu hàng, chị đều thu hết với giá cao.

"Có ngày tôi mua được 1-2 tấn nhưng có hôm không được tấn nào vì hàng trái vụ khá khan hiếm, số thương lái đi mua lại tăng gấp 2-3 lần so với năm ngoái", chị Thanh cho hay.

Sầu riêng tại nhà vườn Cần Thơ. (Ảnh: Mạnh Khương).

Ghi nhận tại kho của các doanh nghiệp miền Tây cho thấy, giá sầu riêng Monthong loại A (trọng lượng 2-5 kg) là 178.000-185.000 đồng. Với mức này, mỗi quả sầu riêng nặng 5 kg có giá gần một triệu đồng, tăng 23% so với tháng 12/2023 và tăng 50% so với chính vụ năm ngoái. Tương tự, sầu riêng Ri 6 loại A từ 125.000-135.000 đồng một kg.

Đại diện Công ty đầu tư phát triển Vạn Hòa cho biết giá sầu riêng biến động liên tục do thị trường Trung Quốc có nhu cầu cao. Các đơn đặt hàng lớn nhưng nguồn cung nhỏ giọt càng đẩy giá tăng mạnh.

"Thời điểm trước, thương lái chở hàng tới kho bán, nay kho muốn có hàng lấp đầy container buộc phải xuống tận nhà vườn thăm và thu mua nhưng cũng không đủ đáp ứng đơn đặt hàng", đại diện doanh nghiệp này nói.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, sầu riêng là loại trái cây được Trung Quốc ưa chuộng. Đặc biệt, nhu cầu biếu tặng dịp Tết ở Trung Quốc cao khiến chúng rất hút hàng. Thời điểm này, sầu Thái hết vụ nên hàng Việt "một mình một chợ". Trong khi đó, nguồn cung hàng trái vụ số lượng hạn chế. Do đó, dự báo giá sầu riêng còn tiếp tục tăng khi nguồn cung khan hiếm.

Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy năm 2023, kim ngạch xuất khẩu rau quả tăng chủ yếu nhờ xuất khẩu quả sầu riêng tăng cao. Tính chung năm ngoái, xuất khẩu quả này đạt 2,1 tỷ USD, tăng 1,82 tỷ USD so với năm 2022. Trong đó, riêng sầu riêng xuất sang Trung Quốc với 2,03 tỷ USD, chiếm 99,4% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này.

Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam sang nước này đã tăng từ mức gần 0 lên 4,63% thị phần, đạt 188 triệu USD năm 2022 và tăng vọt lên 31,82% trong 11 tháng đầu năm ngoái.

Sầu riêng đã trở thành loại trái cây cao cấp được tầng lớp trung lưu Trung Quốc ưa chuộng. Chúng cũng thường được mua làm quà biếu dịp Tết, quà tặng cho các cặp đôi trong dịp đính hôn hoặc kết hôn, các bà mẹ chồng tương lai.   

Thi Hà