|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Đồng Nai thúc tiến độ Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành

20:08 | 28/11/2021
Chia sẻ
Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành được cấp quyết định thành lập tháng 6/2015, quy mô khoảng 410 ha. Tuy nhiên đến nay đã 6 năm, dự án còn gặp nhiều vướng mắc, chưa triển khai xây dựng.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa qua ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục đất đai làm dự án Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND huyện Long Thành nghiên cứu hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai rà soát hồ sơ dự án, thống nhất ý kiến tham mưu trình UBND tỉnh xử lý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và cho thuê đất thực hiện dự án theo quy định. Thời gian báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai trong tháng 11.

Dự án Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành nằm trong danh mục dự án cần thu hồi đất được HĐND tỉnh thông qua và phù hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Long Thành. Ông Dũng yêu cầu UBND huyện Long Thành rà soát, triển khai nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng theo quy định đối với phần diện tích đất còn lại chưa hoàn thành công tác bồi thường nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đối với diện tích đã hoàn thành công tác bồi thường, ông Dũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương lập thủ tục cho thuê đất, trình UBND tỉnh xem xét trong tháng 11.

Đồng Nai thúc tiến độ làm Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành - Ảnh 1.

Khu vực sẽ triển khai làm Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành. (Ảnh: baodongnai.com.vn).

Về dự án dự án Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành, hồi tháng 6/2015, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định thành lập dự án và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho CTCP Đô thị Amata Long Thành (thuộc Tập đoàn Amata của Thái Lan), báo Đồng Nai đưa tin.

Dự án Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành có quy mô khoảng 410 ha với tổng vốn đầu tư trên 282 triệu USD nằm trên địa bàn hai xã Tam An, An Phước và thị trấn Long Thành. Dự án được chia làm hai giai đoạn, cụ thể giai đoạn 1 năm 2015-2017 và giai đoạn 2 năm 2017-2020.

Kế hoạch của nhà đầu tư là cuối năm 2017 sẽ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 dự án và cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất. Tuy nhiên, dự án gặp một số vướng mắc nên đến nay chưa khởi công xây dựng hạ tầng giai đoạn 1.

Đến đầu tháng 4/2021, dự án trên đã bồi thường và thu hồi đất được 247 ha của gần 480 hộ dân, diện tích đất còn lại phải thu hồi là 975 hộ. Hiện huyện Long Thành đang tiến hành làm khu tái định cư tại thị trấn Long Thành để bố trí di dời những hộ dân bị giải tỏa trắng để thực hiện dự án.

Chu Lai