|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

'Diều hâu' trở lại: Một quan chức dự đoán Fed không giảm lãi suất trong năm nay

07:44 | 05/04/2024
Chia sẻ
Chủ tịch chi nhánh Minneapolis cho rằng Fed có thể không cần cắt giảm lãi suất trong năm nay nếu lạm phát không tiếp tục hạ nhiệt.

Ông Neel Kashkari, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Minneapolis. (Ảnh: Bloomberg).

Ở một sự kiện trực tuyến hôm 4/4, ông Neel Kashkari - Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis - cho biết ngân hàng trung ương Mỹ có thể không cần hạ lãi suất trong năm nay nếu cuộc chiến chống lạm phát khựng lại, đặc biệt là khi nền kinh tế vẫn quá mạnh mẽ.

“Vào tháng 3, tôi kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất hai lần trong năm 2024 nếu lạm phát tiếp tục giảm về mức mục tiêu 2% của chúng tôi. Nếu chúng ta thấy lạm phát tiếp tục đi ngang thì điều đó sẽ khiến tôi tự hỏi rằng liệu Fed có cần giảm lãi suất nữa hay không”, ông Kashkari bày tỏ.

Vị quan chức cho biết số liệu lạm phát tháng 1 và tháng 2 “có đôi chút đáng ngại” và khẳng định ông cần thấy thêm tiến triển về giá cả để có đủ tự tin mà bắt đầu giảm chi phí đi vay.

Chủ tịch chi nhánh Minneapolis nhấn mạnh Fed nên lấy dữ liệu làm kim chỉ nam để ra quyết định về lãi suất, theo Bloomberg.

Ông Kashkari, người không có quyền bỏ phiếu trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) năm nay, từng đề cập đến khả năng không giảm lãi suất tại một sự kiện vào tháng trước.

Khi đó, ông nói: “Nếu triển vọng kinh tế đang rất hấp dẫn, mọi người đều có việc làm, doanh nghiệp hoạt động tốt, lạm phát giảm trở lại thì tại sao phải can thiệp vào lãi suất?”

Trước ông Kashkari, một quan chức có vẻ “diều hâu” khác là ông Raphael Bostic - Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta và là thành viên có quyền bỏ phiếu trong FOMC năm nay - cho biết hiện tại ông chỉ dự kiến giảm lãi suất một lần trong năm 2024.

Đồng thời, ông Bostic nghĩ thời điểm nới lỏng chính sách có thể sẽ xảy ra vào khoảng cuối năm, muộn hơn so với nhận định trước. Chỉ vài tuần trước, vị quan chức này cho biết Fed có thể hạ lãi suất hai lần trong năm 2024, lần đầu tiên có thể diễn ra vào mùa hè.

Kết thúc cuộc họp chính sách tháng 3 cách đây khoảng hai tuần, ngân hàng trung ương Mỹ đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong khoảng 5,25 - 5,5%, cao nhất trong hơn hai thập kỷ qua. Ngoài ra, họ cũng giữ nguyên kế hoạch giảm lãi suất ba lần trong năm nay, tương tự như tại cuộc họp tháng 12 năm ngoái.

Từ đó cho đến nay, nhiều quan chức cấp cao, bao gồm Chủ tịch Jerome Powell, đã tỏ ra thận trọng. Họ cũng muốn thấy thêm bằng chứng chứng tỏ lạm phát chắc chắn đang quay về mức mục tiêu, sau đó mới bắt đầu giảm lãi suất.

Phát biểu tại Đại học Stanford hôm 3/4, ông Powell bày tỏ: “Xét đến lạm phát, bây giờ vẫn còn quá sớm để nhận định những dữ liệu gần đây chỉ ra mức tăng bất thường hay là điềm báo đà tăng lâu dài.

Quan điểm của tôi và các đồng nghiệp là Fed chỉ nên hạ lãi suất chính sách khi chúng tôi có thêm tự tin rằng lạm phát đang hướng về mức 2% một cách bền vững”. 

 

Yên Khê