|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Dành 250 nghìn tỷ từ thoái vốn DNNN để đầu tư phát triển 2016 - 2020

22:07 | 16/05/2017
Chia sẻ
Năm 2017, Bộ Tài chính sử dụng 60.000 tỷ đồng từ thoái vốn DNNN vào cân đối dự toán ngân sách để chi cho các nhiệm vụ: Đầu tư xây dựng các bệnh viện, viện tuyến cuối, Chương trình chống ngập lụt tại TP HCM, bổ sung vốn đối ứng cho các dự án ODA...

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, trên cơ sở quy định của Luật đầu tư công, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự toán số thu từ bán bớt phần vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp để sử dụng cho chi đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 là 250 nghìn tỷ đồng để trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua.

Trong năm 2016, Bộ Tài chính đã sử dụng 40 nghìn tỷ đồng tiền bán cổ phần sở hữu của Nhà nước tại một số doanh nghiệp để đầu tư phát triển. Trong đó đưa 30 nghìn tỷ đồng vào cân đối dự toán ngân sách năm 2016 để tăng chi đầu tư phát triển; 10 nghìn tỷ đồng để cân đối cho nhiệm vụ chi đầu tư phát triển trong trường hợp NSTW năm 2015 bị hụt thu.

Năm 2017,Bộ sử dụng 60 nghìn tỷ đồng đưa vào cân đối dự toán ngân sách để chi cho các nhiệm vụ: Đầu tư xây dựng các bệnh viện, viện tuyến cuối, Chương trình chống ngập lụt tại TP Hồ Chí Minh, bổ sung vốn đối ứng cho các dự án ODA và các nhiệm vụ chi khác của ngân sách trung ương.

Nhiệm vụ chi khác gồm: Đầu tư xây dựng các bệnh viện, viện tuyến cuối là 7 nghìn tỷ đồng; Chương trình chống ngập lụt tại TP Hồ Chí Minh, bổ sung vốn đối ứng cho các dự án ODA và các nhiệm vụ chi khác của NSTW là 53 nghìn tỷ đồng.

Giai đoạn 2018 - 2020 đưa vào cân đối NSNN để chi cho đầu tư phát triển là 150 nghìn tỷ đồng để đảm bảo mức 250 nghìn tỷ đồng giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết của Quốc hội.

Hoàng Kiều

Tâm điểm kinh tế 2025: Tinh gọn, thanh lọc và mục tiêu tăng trưởng hai con số
Con thuyền kinh tế Việt Nam đang vươn mình ra khơi, bỗng nhiên gặp sóng lớn. Bằng kinh nghiệm, kỹ năng ứng biến, ý chí kiên cường và quan trọng hơn hết là sự phối hợp nhịp nhàng, thuyền trưởng và đoàn thủy thủy đã giữ cho con tàu được thăng bằng, tiếp tục vươn mình ra khơi, viết nên khởi đầu của một kỷ nguyên mới.