Bãi biển Đà Nẵng kéo dài dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn) đang sạt lở nặng nề, các hộ kinh doanh cũng tạm ngưng buôn bán, xếp xó bàn ghế khi đang mùa cao điểm đón khách vui chơi.
Sau "cú bồi" dịch COVID-19 cuối tháng 7, hàng loạt khách sạn tại TP Đà Nẵng rao bán. Những khách sạn không bán thì vẫn đóng cửa, "tắt lửa tối đèn" để tiết kiệm chi phí.
TP Đà Nẵng tạm dừng tổ chức, đón phục vụ khách du lịch đến Đà Nẵng từ 0 giờ ngày 12/8 cho đến khi có thông báo mới đồng thời tiếp tục thực hiện biện pháp cách li toàn xã hội theo Chỉ thị số 16.
Dịch COVID-19 bùng phát trở lại khiến cho các doanh nghiệp lại một phen điêu đứng. Tuy vậy, các đơn vị làm dịch vụ du lịch tại Đà Nẵng vẫn lạc quan, kiên cường chống đỡ trước "cơn bão" đại dịch.
Đội thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế bao gồm 65 lãnh đạo, chuyên gia, bác sĩ... từ các đơn vị của Bộ Y tế. Ngoài ra, Bộ Y tế huy động gần 1.000 cán bộ, giảng viên, sinh viên phục vụ công tác phòng, chống dịch tại Đà Nẵng.
Sau khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, một số mặt hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng có nhiều biến động. Đáng chú ý, mặt hàng khẩu trang có giá từ 2.000 - 45.000 đồng/chiếc, gel rửa tay khô có giá từ 35.000 - 120.000 đồng/chai.