|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Việt Nam nằm trong top 3 thị trường tiềm năng nhất châu Á

17:20 | 09/01/2024
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đã trải qua năm 2023 tương đối tích cực. Đà tăng được kỳ vọng sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2024, đặc biệt là tại ba thị trường Ấn Độ, Nhật Bản và Việt Nam.

 

Một góc phố tại Osaka, Nhật Bản. (Ảnh: Getty Images). 

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đã leo lên mức cao mới vào năm ngoái. Trong đó, Nikkei 225 của Nhật Bản là chỉ số có kết quả giao dịch tốt nhất khu vực.

Chứng khoán châu Á sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực trong năm 2024. Theo các nhà phân tích được CNBC phỏng vấn, Ấn Độ, Nhật Bản và Việt Nam sẽ là những thị trường vượt trội hơn hẳn trong nửa đầu năm nay.

1. Ấn Độ

Ấn Độ là một trong những thị trường chứng khoán được ưa thích nhất châu Á vào năm ngoái và các nhà đầu tư đang lạc quan về triển vọng dài hạn của quốc gia tỷ dân này. Chỉ số Nifty 50 đi lên 20% và liên tục phá kỷ lục trong năm 2023.

Sang năm 2024, tốc độ tăng trưởng GDP của Ấn Độ được kỳ vọng sẽ vượt các nền kinh tế lớn khác ở châu Á. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo GDP thực của nước này sẽ tăng 6,3%, bằng với tốc độ dự kiến của năm 2023.

Triển vọng tăng trưởng tích cực là động lực mạnh mẽ cho thị trường chứng khoán Ấn Độ ngay thời điểm nền kinh tế láng giềng Trung Quốc phải vật lộn để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2023 là 5%.

Chứng khoán Ấn Độ cũng được hưởng lợi khi lợi nhuận của doanh nghiệp tăng mạnh, ngân hàng trung ương sắp hạ lãi suất và nhà đầu tư trong nước ngày càng quan tâm tới thị trường.

Biến số cho năm 2024 sẽ là cuộc tổng tuyển cử. Các chiến lược gia từ JPMorgan dự đoán chỉ số Nifty 50 sẽ chạm mốc 25.000 vào cuối năm (tăng hơn 15% so với kết quả vào cuối năm 2023) nếu đảng Bharatiya Janata vẫn nắm quyền.

Song, JPMorgan cảnh báo rằng “nếu kết quả bầu cử không như mong đợi, cùng với suy thoái kinh tế toàn cầu, căng thẳng địa chính trị, giá dầu thô hoặc tỷ lệ thất nghiệp lên cao hơn”, Nifty 50 có thể tụt xuống còn 16.000.

2. Nhật Bản

Nikkei 225 của Nhật Bản là chỉ số chứng khoán giao dịch tốt nhất châu Á năm ngoái và các nhà phân tích tin rằng thị trường vẫn còn nhiều dư địa để tăng điểm vào năm 2024.

Sự phục hồi của thị trường chứng khoán đã giúp chỉ số Nikkei 225 tăng 28% vào năm 2023 và chỉ số Topix đi lên 25%.

Chứng khoán Nhật Bản nhận được cú hích khi lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện và nhà đầu tư ngày càng kỳ vọng ngân hàng trung ương (BoJ) sẽ sớm chấm dứt chính sách tiền tệ lỏng lẻo sau nhiều thập kỷ giữ lãi suất gần mức 0.

 

Ông Masahi Akutsu, chiến lược gia tại BofA Global Research, tin rằng đà tăng của chứng khoán Nhật Bản sẽ nới dài sang năm 2024. Vị chuyên gia còn lưu ý về việc dòng vốn đầu tư nước ngoài đang chảy ngày càng nhiều vào thị trường này.

BofA dự đoán Nikkei 225 sẽ kết thúc năm 2024 ở mốc 37.500 điểm. Kết phiên giao dịch ngày 9/1, Nikkei 225 đã vọt lên mức 33.763 - cao nhất kể từ tháng 3/1990.

Theo ông Akutsu, công nghệ và ngân hàng là hai lựa chọn hàng đầu của BofA trong năm 2024, vì hai ngành này giúp cân bằng danh mục đầu tư với cả cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu giá trị.

Kết thúc cuộc họp cuối cùng của năm 2023, BoJ quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức -0,1%, đồng thời duy trì chính sách kiểm soát đường cong lợi suất.

Tuy nhiên, việc nền kinh tế chững lại và lạm phát hạ nhiệt có thể đặt ra thách thức cho BoJ nếu các quan chức ngân hàng trung ương muốn loại bỏ chính sách tiền tệ lỏng lẻo.   

Các nhà đầu tư cũng sẽ theo sát các cuộc đàm phán lương vào mùa xuân để xác định liệu tiền lương của người lao động Nhật Bản có xu hướng tăng hay không.

3. Việt Nam

Tương tự Ấn Độ và Nhật Bản, Việt Nam cũng được hưởng lợi từ chiến lược “Trung Quốc +1” khi nhiều công ty đa dạng hoá các khoản đầu tư nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 2024 ở mức 6 - 6,5% nhờ vào hoạt động xuất, nhập khẩu cũng như sản xuất mạnh mẽ hơn.

Triển vọng tích cực cũng giúp Việt Nam hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài. FDI vào Việt Nam tăng hơn 14% vào năm ngoái. Nhà kinh tế Yun Liu của HSBC nhận xét đây là bằng chứng cho thấy Việt Nam đang nổi lên là một trung tâm sản xuất mới.

Ông Andy Ho, CIO của VinaCapital, cho rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để đầu tư vào Việt Nam. “Trong 6 - 12 tháng tới, Việt Nam sẽ là một thị trường lý tưởng với P/E năm 2023 vào khoảng 11 - 12. Con số này thấp hơn 20 - 25% so với mức trung bình khu vực”, ông Ho nói với CNBC.

“Khối lượng giao dịch trung bình mỗi ngày ở Việt Nam đã tăng từ 500 triệu USD hồi một năm trước lên khoảng 1 tỷ USD”, vị CIO thông tin. Ông nói nhà đầu tư có thể quan tâm đến các lĩnh vực như tiêu dùng, chăm sóc sức khoẻ và bất động sản.

Các nhà đầu tư cũng nên lạc quan về lĩnh vực thương mại điện tử của Việt Nam, ông Tyler Nguyen - Giám đốc cấp cao tại Maybank Securities Vietnam - cho hay.

Theo vị giám đốc, thương mại điện tử tại Việt Nam đang tăng trưởng 20 - 30% một năm và ngành này hiện chỉ chiếm khoảng 2 - 3% doanh số bán lẻ.

 

Khả Nhân