|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Apec báo lỗ quý III

13:28 | 20/10/2023
Chia sẻ
CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Chứng khoán Apec, mã: APS) báo lỗ 32 tỷ đồng trong quý III, nâng lỗ lũy kế 9 tháng lên 168 tỷ đồng.

Quý III, Chứng khoán Apec ghi nhận lỗ sau thuế gần 32 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 8,2 tỷ đồng. Như vậy, sau 2 quý có lãi, công ty quay lại báo lỗ như quý IV/2022 (lỗ 152 tỷ đồng).

APEC cho biết nguyên nhân chủ yếu do thị trường chứng khoán có nhiều biến động trong tháng 9, công ty đã đánh giá lại các tài sản tài chính. Các hoạt động kinh doanh khác không quá biến động.

Kết quả kinh doanh quý III. Nguồn: BCTC quý III.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty có doanh thu hoạt động đạt 407 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Lỗ sau thuế 168 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 296 tỷ đồng.

Ở mảng tự doanh, tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) cuối tháng 9 đạt 376 tỷ đồng, giảm 27% giá trị sau 3 tháng.

Danh mục FVTPL của Apec toàn bộ là cổ phiếu, tập trung tại các mã IDJ (100 tỷ đồng), API (66 tỷ đồng), Tập đoàn Apec Group (141 tỷ đồng)… Gần như toàn bộ cổ phiếu đang lỗ. So với giá mua, tổng danh mục đang lỗ 36%, tương đương với lỗ 214 tỷ đồng theo số tuyệt đối.

Thuyết minh tự doanh tại 30/9. Nguồn: BCTC.

Thông tin trước đó, sau soát xét báo cáo tài chính bán niên công bố vào cuối tháng 9, Chứng khoán chuyển từ lãi sau thuế 46 tỷ đồng thành lỗ 137 tỷ đồng. Mức chênh lệch chủ yếu do chi phí quản lý ở mức 181 tỷ đồng, cao hơn 172 tỷ đồng so với tại báo cáo tự lập. Chi phí trích lập dự phòng ghi nhận đến 172 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập là âm 69 triệu đồng. Kết quả, lỗ lũy kế đến cuối tháng 6 là gần 22 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của Apec đi xuống bối cảnh 2 lãnh đạo cấp cao gồm Chủ tịch hội đồng quản trị - ông Phạm Duy Hưng và Tổng giám đốc - ông Nguyễn Đỗ Lăng (đều bị miễn nhiệm chức vụ sau đó) cùng 3 cá nhân khác bị khởi tố vào cuối tháng 6. Cả 5 cá nhân bị cáo buộc tội thao túng thị trường chứng khoán.

Theo tài liệu điều tra, trong thời gian 4/5 - 31/12/2021, ông Hưng, ông Lăng và bà Huỳnh Thị Mai Dung (vợ ông Lăng) cùng chỉ đạo các đối tượng sử dụng 40 tài khoản chứng khoán thao túng mở tại Chứng khoán APEC để liên tục mua, bán tạo ra cung cầu giả và giá đóng cửa mới, đẩy giá cổ phiếu ba mã API, APS, IDJ tăng bất thường. Sau giai đoạn thao túng, các đối tượng đã bán cổ phiếu thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 157 đồng.

Lai Phong