|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Chủ tịch Descon nói gì trước sự thất vọng của cổ đông?

14:48 | 12/10/2020
Chia sẻ
Ngày 8/10, CTCP Xây dựng Công nghiệp (Descon) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với sự tham gia của 17 cổ đông tương ứng với 88,09% tổng số cổ phần biểu quyết.

Theo biên bản họp được Descon công bố, cổ đông đã đặt ra loạt câu hỏi cho Descon về tình hình tài chính, kế hoạch kinh doanh và niêm yết cổ phiếu trên HOSE của công ty.

Ông Vũ Huy Hoàng, cựu Tổng giám đốc, thành viên HĐQT của Descon chia sẻ với vai trò nguyên tổng giám đốc cũng như cổ đông hiện tại của của công ty, ông rất thất vọng về hoạt động của Descon kể từ khi nhóm cổ đông của ông Trịnh Thanh Huy nắm quyền kiểm soát (10 năm kể từ năm 2010).

Ông Vũ Huy Hoàng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của Descon thay thế ông Nguyễn Xuân Bảng từ ngày 25/5/2010 đến ngày 28/9/2011 thì miễn nhiệm.

Descon đã đi xuống và khiến cổ đông không được chia cổ tức từ lợi nhuận, đồng thời viễn cảnh kinh doanh của công ty kém khả quan nên giá cổ phiếu sụt giảm mạnh.

Ông Hoàng nói thêm quá trình điều hành đó không kiểm soát tốt chi phí hay thu hồi công nợ kém cũng là những đểm rất đáng thất vọng, còn vốn điều lệ của công ty đã âm rất lớn (năm 2020 sẽ âm gần hết 356 tỉ đồng). Ông cũng yêu cầu lãnh đạo giải thích vì sao công ty kiểm toán lại đưa ra ý kiến từ chối với báo cáo tài chính năm 2018 và 2019, tiến độ thu hồi nợ và cách quản lí tài sản hiện tại ra sao.

Trước vấn đề này, ông Châu Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Descon cho rằng để mổ xẻ hết vấn đề của Descon, phải trả lời rất lâu và dài mới hết được. 

Ông Tuấn cho biết bản thân cũng là cổ đông của Descon, thậm chí còn là nhân viên mà công ty nợ rất nhiều lương. Khi công ty mất vốn, những cổ đông trong nhóm cổ đông lớn là người sẽ mất mát nhiều nhất và hiện đang cố vực dậy.

Sau đại hội này, ông Tuấn cho biết HĐQT sẽ ngồi lại với ban điều hành để làm việc kĩ lưỡng về việc xử lí nợ, thu hồi công nợ, quản lí tài sản.

Tuy nhiên, ông Tuấn chia sẻ thêm trong đầu tư, các cổ đông cũng phải có tâm lí là lợi nhuận đi cùng với rủi ro, đã "dám chơi thì dám chịu".

Với vai trò cổ đông lâu năm của Descon, đại diện của cổ đông CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco – Mã: SAS) cũng chia sẻ rất thất vọng về tình hình kinh doanh của Descon và trách nhiệm rất lớn thuộc về ban điều hành.

Đại diện Sasco cũng yêu cầu ban điều hành phải cho biết được kế hoạch kinh doanh chi tiết, cụ thể hơn trong thời gian tới để cổ đông yên tâm và vực dậy được Descon về thời kì huy hoàng 10 năm trước cạnh tranh ngang hàng thậm chí còn vượt trội so với Coteccons hay Xây dựng Hoà Bình trong mảng thầu xây dựng.

Chủ tịch Descon cho biết hiện ban điều hành đã triển khai việc tái cấu trúc nợ với các nhà cung cấp và ngân hàng với diễn biến khá thuận lợi.

Với việc thu hồi công nợ cũ của một số chủ đầu tư, ông Tuấn cho hay sẽ dùng mọi cách và đang triển khai.

Về kế hoạch kinh doanh thời gian tới, Descon sẽ hoàn thành thủ tục pháp lí và tiếp tục triển khai một số dự án bất động sản từ đó đem về doanh thu và lợi nhuận cho công ty. 

Đồng thời, sau khi làm việc với ngân hàng về hạn mức xong, Descon sẽ tiếp tục đi đấu thầu để phát triển lại mảng thầu xây dựng. Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng hành trình này chưa thể xong sớm và để có kết quả cần từ 1 – 1,5 năm.

Liên quan tới vấn đề đăng kí giao dịch UPCoM là luật bắt buộc với mỗi công ty đại chúng nên đã bắt đầu triển khai còn việc trở lại sàn HOSE sẽ theo đúng tiến độ ngay sau khi đủ điều kiện.

Sau hai năm gần như ngừng hoạt động, Descon dự kiến tăng vốn lên 900 tỉ đồng

Cũng liên quan tới vấn đề tài chính mất cân đối, một cổ đông khác cũng yêu cầu ban lãnh đạo trình kế hoạch và giải pháp sắp tới.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng giám đốc Descon cho biết công ty dự kiến sẽ tăng vốn từ 356 tỉ lên 900 tỉ đồng, ưu tiên cho nhà cung cấp đang là chủ nợ của công ty và các quĩ đầu tư. Theo đó, các khoản nợ có thể giải quyết được và cũng đảm bảo đủ vốn đối ứng để triển khai một số dự án.

Liên quan tới thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020, cựu Tổng giám đốc Vũ Huy Hoàng cũng cho biết tình hình kinh doanh của Descon đã đình trệ từ giữa năm 2018 trong khi năm 2020 dự kiến lại càng khó khăn hơn nên đề nghị công ty xem xét lại mức thù lao.

Chủ tịch Descon cho biết với HĐQT và Ban Kiểm soát mới, đây chủ yếu là những nhân sự mới được mời về công ty để phụ trách tư vấn nhằm vực dậy Descon chứ không phải những nhân sự vốn có. Theo đó, mức chi phí đưa ra có thể tạo động lực cho đội ngũ nhân sự mới. Phía lãnh đạo cũng ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ thảo luận thêm để giải trình.

Trước đó, theo tờ trình thì mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 chỉ thực chi từ tháng 1 – 6/2018 do tình hình kinh doanh khó khăn, thiếu hụt dòng tiền.

Chủ tịch Descon chia sẻ 'dám chơi thì dám chịu' khi loạt cổ đông ngao ngán vì doanh nghiệp - Ảnh 3.

Nguồn: Tờ trình của Descon

Tới năm 2019, công ty gần như đã ngừng hoạt động nên không thể tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên nên không thông qua tổng thù lao và cũng không có thực chi.

Từ tháng 1 – 9/2020, công ty vẫn tiếp tục gần như ngừng hoạt động nên không có thực chi thù lao. Mức thù lao chỉ dự kiến chi cho 3 tháng cuối năm.

Chủ tịch Descon chia sẻ 'dám chơi thì dám chịu' khi loạt cổ đông ngao ngán vì doanh nghiệp - Ảnh 4.

Nguồn: Tờ trình của Descon

Kết thúc đại hội, cổ đông đã thông qua loạt tờ trình của Descon.

Hoàng Kiều