Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đồng ý bán nhiều bất động sản của gia đình để khắc phục hậu quả, song đề nghị tòa không kê biên biệt thự cổ trị giá 700 tỷ đồng "để bảo tồn".
Theo Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra mới định giá 726/1.116 mã tài sản đảm bảo cho gần 1.300 khoản vay của SCB là chưa hợp lý, xin tòa cho định giá lại.
Bà Trương Mỹ Lan xác nhận đã cho quyền tổng giám đốc SCB Trương Hoàng Khánh cổ phần, tiền vì "có công sức đóng góp cho SCB" nhưng không nhớ cụ thể bao nhiêu.
Trả lời luật sư, bà Trương Mỹ Lan đề nghị tòa xem xét kỹ số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt của SCB, cam kết dùng toàn bộ tài sản của gia đình khắc phục hậu quả.
Chủ tịch Vạn Thịnh Phát trả lời vòng vo, sau đó thừa nhận tài xế riêng đã chở hơn 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu USD tiền mặt rút từ SCB về tòa nhà "nhưng bị cáo không chỉ đạo".
Bị cáo Nguyễn Cao Trí khai, trong bối cảnh bà Trương Mỹ Lan bị bắt đã muốn "cắt đứt liên quan đến Vạn Thịnh Phát, để tốt cho bà Lan" nên xóa sạch các giao dịch.
Bà Trương Mỹ Lan nhiều lần đưa cho ông Nguyễn Cao Trí tổng cộng 40 triệu USD khi thực hiện các thương vụ mua dự án, cổ phần, song bị chiếm đoạt sau khi bị bắt.
Ông Chu Nap Kee Eric - tức Chu Lập Cơ, thừa nhận ký một số văn bản do vợ Trương Mỹ Lan đưa "nhằm giúp SCB vượt qua khó khăn", nhưng giờ đã nhận thức đó là sai phạm.
Ông Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt - người bị cáo buộc giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền lớn từ SCB và được bà Lan cho gần 1.500 tỷ đồng qua việc giúp bà Lan xin giấy phép hai dự án Mũi Đèn Đỏ và Sài Gòn Bình An.
TP HCMBị cáo Hoàng Minh Hoàn cùng nhiều cựu lãnh đạo SCB thừa nhận sai phạm khi giúp bà Trương Mỹ Lan rút tiền, cho biết đã nghỉ việc vì không chịu được "chỉ đạo sai, áp lực".
Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thừa nhận hành vi giúp bà Lan chiếm đoạt 1.100 tỷ đồng, vì được coi như con ruột, cho ăn học, làm việc.
Là người đầu tiên bị xét hỏi, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu CEO SCB, thừa nhận toàn bộ sai phạm, cho rằng bị Trương Mỹ Lan chi phối và SCB là "công cụ" của bà này.
Trương Khánh Hoàng thừa nhận khi là quyền Tổng giám đốc SCB đã nhiều lần được bà Trương Mỹ Lan cho tiền, cổ phần trị giá hơn 100 tỷ đồng, được trả lương 130-500 triệu đồng, vì giúp rút tiền trái phép.
Một loạt doanh nghiệp thông báo chốt quyền để nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền mặt trong tuần sau, trong đó tỷ lệ chia cao nhất thuộc về công ty Nhựa Bình Minh.