|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Các dịch vụ kỹ thuật số của Apple, Google, Amazon và Facebook sắp bị đánh thuế tại hơn 140 quốc gia

08:35 | 23/05/2021
Chia sẻ
OECD đồng ý đánh thuế các dịch vụ kỹ thuật số dựa trên tỷ suất lợi nhuận và doanh thu của các công ty công nghệ.
Các dịch vụ kỹ thuật số của Apple, Google, Amazon và Facebook sắp bị đánh thuế tại hơn 140 quốc gia - Ảnh 1.

CEO Apple Tim Cook. (Ảnh: Bloomberg).

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đang thảo luận đề xuất của Mỹ để đặt ra các quy tắc quốc tế liên quan đến việc đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số trên không gian mạng, theo Nikkei Asia. Hiện OECD đang có 140 thành viên đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thuế suất dự kiến sẽ ảnh hưởng tới hơn 100 công ty công nghệ toàn cầu có tỷ suất lợi nhuận và doanh thu vượt quá mức tiêu chuẩn nhất định. OECD mong muốn có thể đạt được thoả thuận vào giữa năm nay, sớm nhất vào khoảng tháng 7 - trong cuộc họp giữa các Bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương từ 20 quốc gia công nghiệp và mới nổi, tại Italia.

Các đề xuất bao gồm đánh thuế đối với công ty đa quốc gia có doanh thu hàng năm vượt quá 10 tỷ USD, hoặc có tỷ suất lợi nhuận trên 15% - 20%. Trong khi đề xuất của Mỹ không nêu cụ thể bất kỳ tên công ty nào, song việc đánh thuế có thể ảnh hưởng tới GAFA - nhóm đại gia công nghệ Mỹ gồm Google, Amazon, Facebook và Apple.

Hiện tại, với cách đánh thuế truyền thống sẽ dựa trên các nhà máy, cửa hàng và các tài sản trong thế giới thực. Tuy nhiên, nền kinh tế kỹ thuất số hiện đã cho phép các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên phạm vi toàn cầu và không nhất thiết phải thông qua các cửa hàng vật lý. Điều này khiến các nhà quản lý kêu gọi cập nhật quy tắc để phù hợp với sân chơi mới.

Trước đó, tháng 10 năm ngoái, OECD để công bố đề xuất thiết lập một tiêu chuẩn đánh thuế dựa trên các loại dịch vụ như quảng cáo trực tuyến và dịch vụ đám mây. Song các nước thành viên cho biết họ gặp khó khăn trong việc xác định ranh giới giữa các dịch vụ như vậy.

Đề xuất mới của Mỹ được đưa ra trong tháng 4 năm nay dựa trên tỷ suất lợi nhuận và doanh thu sẽ đơn giản hơn. Chính quyền trước đây của cựu Tổng thống Donald Trump đã chống lại các hoạt động ảnh hưởng tới các công ty Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden lại đang có cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn và nhận được sự đánh giá tích cực từ các quốc gia khác.

Mỹ cũng đã giảm nhẹ mức thuế tối thiểu đề xuất. Mỹ cho biết họ sẽ hài lòng với tỷ lệ 15% so với mức 21% đề xuất trước đó. Washington nới lỏng lập trường với hy vọng sẽ nhận được thiện cảm từ các quốc gia vốn có mức thuế suất thấp như Ireland.

OECD ngày càng lo lắng trước các quy tắc đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số do các quốc gia và khu vực như Ấn Độ và EU thiết lập. Việc trì hoãn một thoả thuận về quy tắc chung nhất có thể tạo ra những khoảng cách giữa các quốc gia.

Một số nhà quan sát cho rằng thoả thuận này sẽ không có khả năng xảy ra cho đến tháng 10 hoặc muộn hơn.

Thiên Trường

Toàn cảnh kết quả kinh doanh quý I: Vượt qua giai đoạn khó khăn nhất
SSI Research cho biết kết quả lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết duy trì tăng trưởng trong quý I/2024, tuy nhiên tốc độ tăng đã chậm lại. Song đơn vị phân tích này nhìn nhận kết quả lợi nhuận của các doanh nghiệp có thể đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất để bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định hơn.