|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen lại gióng lên hồi chuông cảnh báo: Mỹ có thể mất khả năng thanh toán ngay ngày 1/6

07:58 | 16/05/2023
Chia sẻ
Hôm 15/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen đã lần nữa khẳng định với Quốc hội rằng Mỹ có thể vỡ nợ sớm nhất là vào ngày 1/6.

Trong bức thư mới nhất gửi Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen viết: “Với các thông tin bổ sung đang có, tôi viết thư này để lưu ý rằng chúng tôi vẫn dự đoán nếu Quốc hội không hành động để tăng hoặc đình chỉ trần nợ, Bộ Tài chính có thể sẽ không còn khả năng đáp ứng tất cả nghĩa vụ tài chính của chính phủ vào đầu tháng 6, có thể sớm nhất là vào ngày 1/6”.

Lá thư trên được công bố khi Nhà Trắng và các nhà lãnh đạo Quốc hội chuẩn bị gặp mặt vào ngày 16/5 để tiếp tục đàm phán về khả năng cắt giảm chi tiêu để đổi lấy việc Hạ viện đồng ý tăng trần nợ.

Thượng viện do Đảng Dân chủ chiếm đa số dự kiến sẽ ủng hộ bất kỳ thoả thuận nào mà Nhà Trắng đàm phán với Hạ viện do Đảng Cộng hoà kiểm soát, theo ghi nhận của CNBC.

Trong những ngày gần đây, nhiều luồng thông tin trái chiều đã xuất hiện, xoay quanh dự đoán liệu các nhà đàm phán có đạt được tiến bộ nào hay không.

Hồi cuối tuần trước, Tổng thống Joe Biden có vẻ lạc quan về khả năng đạt được thoả thuận với các đảng viên Cộng hoà.

“Tôi thực sự nghĩ rằng cả phía họ, cũng như chúng tôi, đều mong muốn đạt được một thoả thuận và tôi tin chúng tôi có thể làm được. Tôi vẫn lạc quan vì tôi là người lạc quan bẩm sinh”, ông Biden chia sẻ với báo giới.

Song, bên còn lại trong bàn đàm phán không nhìn thấy triển vọng như vậy.

Đầu tuần này, chia sẻ với NBC News, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho hay: “Tôi nghĩ chúng tôi vẫn còn bất đồng nhiều điểm. Đối với tôi, dường như họ vẫn chưa muốn có một thoả thuận”.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ .Janet Yellen đã nhiều lần cảnh báo về cuộc khủng hoảng trần nợ. (Ảnh: Reuters)

Trong trong các bức thư trước gửi Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Janet Yellen nhấn mạnh tình hình đang rất cấp bách.

“Chờ đến phút chót mới đình chỉ hoặc nâng trần nợ công có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng, tăng chi phí đi vay ngắn hạn cho người nộp thuế và tác động tiêu cực đến xếp hạng tín dụng của Mỹ”, bà từng viết.

“Trên thực tế, chúng ta đã thấy chi phí đi vay của Bộ Tài chính đối với các trái phiếu đáo hạn vào đầu tháng 6 tăng đáng kể”, vị bộ trưởng tiếp tục.

Cuộc họp sắp tới đây sẽ diễn ra giữa ông Biden, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jefferies, Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer và Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell.

Ban đầu, cuộc họp được dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/5. Song, sau đó các bên đã hoãn lại cho đến ngày 16/5 để các trợ lý có thêm thời gian thảo luận.

Bức thư mới nhất của bà Yellen cũng xuất hiện chỉ vài ngày sau thông báo từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO).

Trong báo cáo, CBO cho biết doanh thu thuế và các biện pháp khẩn cấp sau ngày 15/6 “có thể cho phép chính phủ tiếp tục tài trợ cho các hoạt động của mình ít nhất là đến cuối tháng 7”.

Song, báo cáo có đoạn: “Nếu trần nợ không thay đổi, thì có rủi ro lớn là vào một thời điểm nào đó trong hai tuần đầu tiên của tháng 6, chính phủ sẽ không còn khả năng thanh toán tất cả nghĩa vụ của mình”.

Khối nợ của chính phủ Mỹ đã vượt quá trần nợ 31.400 tỷ USD vào tháng 1. Bộ Tài chính đã phải dùng các thủ thuật kế toán đặc biệt để xoay xở ngân sách.

Giới chuyên gia cảnh báo, một vụ vỡ nợ kéo dài có thể đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái sâu, kéo tỷ lệ thất nghiệp tăng cao đồng thời gây bất ổn cho hệ thống tài chính toàn cầu vốn được xây dựng dựa trên trái phiếu Kho bạc.

 

 

Khả Nhân

Điểm tên nhóm cổ phiếu có khả năng hút tiền tháng 6
Tại hội thảo "Bắt mạch dòng tiền" ngày 30/5, các chuyên gia đã đánh giá bối cảnh thị trường chứng khoán hiện tại, nêu góc nhìn đầu tư và kể tên các nhóm ngành dự kiến thu hút dòng tiền trong thời gian tới.