|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ trưởng GTVT: Nỗ lực thông xe tuyến Hà Nội - Vinh vào dịp 30/4

21:02 | 22/01/2024
Chia sẻ
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các đơn vị nỗ lực để hoàn thành các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Bãi Vọt – Hàm Nghi và Hàm Nghi - Vũng Áng kịp thông toàn tuyến Hà Nội - Vinh vào dịp 30/4.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng vừa có chuyến kiểm tra tiến độ thi công các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Bãi Vọt – Hàm Nghi và Hàm Nghi - Vũng Áng.

Báo cáo tại buổi làm việc,ông Đinh Công Minh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thăng Long cho biết, đến nay tỉnh Hà Tĩnh đã bàn giao trên 99% mặt bằng, đáp ứng yêu cầu thi công.

Tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ tối đa về thủ tục cấp phép 8 mỏ đất, 3 mỏ cát góp phần cung cấp đủ vật liệu cho dự án được triển khai đúng kế hoạch.

Tính đến nay, sản lượng lũy kế ở Dự án Bãi Vọt - Hàm Nghi đạt gần 1.100 tỷ đồng (tương đương 22,37% hợp đồng); dự án Hàm Nghi - Vũng Áng đạt hơn 1.150 tỷ đồng (tương đương 18,31%). 

Đối với Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt, ông Nguyễn Quốc Việt, Tổng giám đốc CTCP đầu tư Phúc Thành Hưng (doanh nghiệp thực hiện dự án) báo cáo với Bộ trưởng về tiến độ thi công. Cụ thể, đến nay các nhà thầu đã thi công và được giải ngân 5.900 tỷ đồng, chiếm khoảng 68% tổng dự án. Dự kiến, năm 2024 sẽ tiếp tục giải ngân 1.600 tỷ còn lại.

“Hiện trên toàn tuyến, ở những vị trí là đường găng tiến độ, các nhà thầu đã bố trí đủ nhân công thiết bị, làm 3 ca 4 kíp không kể ngày nghỉ, ngày lễ. Dịp Tết Nguyên đán tới đây, chúng tôi cũng đã lên kế hoạch để tất cả công trường làm xuyên Tết”, ông Nguyễn Quốc Việt cho biết.

Các nhà thầu đang tăng cường nhân công, thiết bị tranh thủ thời tiết thuận lợi làm cùng lúc nhiều hạng mục để đảm bảo tiến độ thông xe vào dịp 30/4/2024 theo đúng cam kết với Bộ GTVT.

Trước kiến nghị của doanh nghiệp dự án, ông Lê Hồng Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: "Sẽ xử lý dứt điểm vấn đề mặt bằng ở Diễn Châu trong tháng này". Ông Vinh cũng đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo nhà đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh hơn nữa về tiến độ, nhất là đoạn từ QL7 đi đường N2 KKT Đông Nam. Nếu có thể cho thông tạm đoạn này trong dịp Tết để giảm áp lực giao thông ở đoạn QL1 nối lên cao tốc theo nút giao QL7 Diễn Châu.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đề nghị tỉnh Nghệ An giải quyết dứt điểm 5 hộ dân còn vướng mặt bằng ở Diễn Châu. Đối với, đoạn từ QL7 đi N2, còn 1km xử lý đất yếu, yêu cầu Binh đoàn 12 xem xét nếu đảm bảo, có thể mở tạm đường cho người dân đi lại vào dịp Tết theo đề nghị của tỉnh Nghệ An.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Ban QLDA và các nhà thầu, tư vấn giám sát phải cùng nỗ lực, cố gắng để thông trọn tuyến cao tốc Hà Nội - Vinh đúng dịp 30/4.

 

Hạ An

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).