Theo thống kê của CBRE, giá thuê đất công nghiệp trong quý IV tại các khu vực lân cận Hà Nội và TP HCM có mức tăng khoảng 15 - 32% so với cùng kỷ năm trước.
Sự tăng trưởng thương mại nội vùng ở châu Á, sẽ thúc đẩy các cơ hội đầu tư mới vào cơ sở hạ tầng sản xuất và sản xuất hậu cần. Đây là cơ hội để phân khúc bất động sản này bước vào giai đoạn vàng.
Bất động sản công nghiệp vẫn giữ được kịch bản lạc quan khi được đánh giá là phân khúc dẫn dắt thị trường địa ốc Việt Nam trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây không phải cuộc chơi dành cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Việc bán nhà xưởng rồi thuê lại sẽ giúp cho người bán, người thuê tương lai tận dụng chính tài sản của mình để huy động vốn thay vì vay ngân hàng với lãi suất cao.
Trong quý II, tỷ lệ lấp đầy tại các KCN tại Việt Nam đạt bình quân trên 70%. Ngoài các thủ phủ công nghiệp quen thuộc như Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh,... thị trường được dự báo sẽ ghi nhận nguồn cầu tăng ở một số địa phương khác.
Theo các doanh nghiệp bất động sản (BĐS), nếu kiểm soát được dịch, đến quý IV/2021 doanh nghiệp BĐS mới hoạt động trở lại. Nhiều chủ đầu tư đang chờ tung hàng ra, nhưng nếu lực lượng môi giới không còn sức trụ vững mà rút khỏi thị trường thì việc bán hàng sẽ rất khó khăn.
Bất động sản công nghiệp đang được đánh giá là phân khúc sáng nhất so với các loại tài sản khác trên thị trường địa ốc nhờ nguồn cung được gia tăng, hoạt động M&A diễn ra sôi động bất chấp dịch,...
Theo SSI Research, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các KCN mới tăng lên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các chủ đầu tư KCN hiện tại có đất cho thuê như Kinh Bắc, Idico, Tân Tạo,...
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đề xuất bổ sung quy định về biện pháp xử lý trong trường hợp giá cho thuê lại đất trong KCN tăng trên 30% so với khung giá cho thuê lại đất đã đăng ký trước đó.
Theo Savills Việt Nam, bất chấp những ảnh hưởng của dịch COVID-19 với nền kinh tế chung, thị trường bất động sản công nghiệp vẫn đang trên đà tăng trưởng.
Trong quý I/2021, hàng chục khu công nghiệp tại 13 tỉnh và thành phố đã được phê duyệt, hứa hẹn cung cấp hàng nghìn ha diện tích đất công nghiệp mới cho thị trường trong những năm tới.
Trong bối cảnh quỹ đất cho thuê không còn nhiều và giá thuê đất tăng cao hơn so với các tỉnh lân cận, Bắc Ninh đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành chính sách quản lý giá, phí cho thuê.
Ngành thép đang chứng kiến sự phân hóa cao khi các doanh nghiệp đầu ngành tận dụng được những tín hiệu tích cực ít ỏi, trong khi các đơn vị nhỏ hơn gặp nhiều thách thức về dòng tiền dẫn đến rơi vào vòng xoáy nợ.