|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Bà Aung San Suu Kyi bị tòa án Myanmar buộc tội nhận hối lộ hơn 11kg vàng, kết án 5 năm tù

16:02 | 27/04/2022
Chia sẻ
Hôm 27/4, một tòa án tại thủ đô Naypyitaw (Myanmar) đã kết tội nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi 5 năm tù với cáo buộc tham nhũng.

Nhà lãnh đạo dân sự bị lật đổ Aung San Suu Kyi. (Ảnh: Reuters).

Theo đưa tin từ Reuters, bà Aung San Suu Kyi - nhà lãnh đạo phe đối lập với chính quyền quân sự Myanmar, vừa bị kết án 5 năm tù về tội tham nhũng tại một phiên tòa ở thủ đô Naypyitaw.

Nguồn thạo tin của Reuters cho biết thẩm phán đưa ra phán quyết ngay sau khi tòa được triệu tập và không đưa ra bất kỳ thời giải thích nào. Trước đó, bà Suu Kyi bị cáo buộc phạm ít nhất 18 tội danh với tổng mức án tù tối đa là gần 190 năm.

Nguồn tin cho biết bà Suu Kyi, người đã tham dự tất cả phiên tòa của mình, không hài lòng với kết quả và sẽ kháng cáo. Hiện vẫn chưa rõ liệu bà có bị chuyển đến nhà tù để chấp hành bản án hay không.

Phiên tòa mới nhất tập trung vào cáo buộc rằng bà Suu Kyi đã nhận 11,4 kg vàng và tiền mặt với tổng giá trị 600.000 USD từ người tố cáo - cựu lãnh đạo thành phố Yangon là ông Phyo Min Thein.

Bà Suu Kyi khẳng định lời tố cáo của ông Min Thein là “vô lý" và phủ nhận toàn bộ cáo buộc chống lại mình, bao gồm khẳng định bà kích động dân chúng, tham nhũng, vi phạm luật bầu cử và luật bảo vệ bí mật nhà nước.

Người phụ nữ 76 tuổi đã lãnh đạo nền dân chủ Myanmar trong 5 năm ngắn ngủi trước khi bị quân đội buộc phải từ chức trong một cuộc đảo chính vào tháng 2 năm ngoái.

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ sau cuộc đảo chính. Biểu tình nổ ra trên toàn quốc và sự tấn giận của công chúng bị quân đội đàn áp bằng vũ lực sát thương, theo Reuters.

Cộng đồng quốc tế đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với quân đội Myanmar, đồng thời bác bỏ các vụ xét xử đối với bà Suu Kyi, nhấn mạnh chúng là hoàn toàn phi lý. Trái lại, chính quyền quân sự Myanmar khẳng định bà Suu Kyi đã phạm tội và đang được cơ quan tư pháp độc lập đưa ra xét xử.

Khả Nhân