|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

45% cá ngừ nhập khẩu của Tây Ban Nha xuất xứ từ Trung Quốc

07:24 | 02/11/2020
Chia sẻ
Nhập khẩu thịt/thăn (loin) cá ngừ hấp đông lạnh của Tây Ban Nha đã tăng đều đặn trong thời gian qua và trong nửa đầu năm 2020 khối lượng nhập khẩu đã đạt mức kỉ lục. Đặc biệt, một nước Châu Á đang chiếm lĩnh phân khúc thị trường này tại Tây Ban Nha.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), nhập khẩu thịt/thăn cá ngừ hấp đông lạnh của Tây Ban Nha tăng 13% trong nửa đầu năm 2020, đạt 69.858 tấn, đây là mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Trong khi đó, nhập khẩu cá ngừ đóng hộp của Tây Ban Nha lại giảm mạnh. 

Điều này cho thấy ngành chế biến đồ hộp của Tây Ban Nha đã đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ cao đỉnh điểm từ do đại dịch Covid-19 trong nửa đầu năm 2020 nhờ việc sản xuất nhiều cá ngừ đóng hộp hơn từ thịt/thăn cá ngừ đông lạnh.

Các đơn hàng thịt/thăn cá ngừ hấp đông lạnh của Tây Ban Nha trong giai đoạn đã được chốt ở mức giá trung bình thấp hơn 9% so với cùng kỳ năm 2019. Hầu hết các hợp đồng này được ký vào khoảng tháng 10/2019, khi giá cá ngừ vằn nguyên liệu tại Bangkok ở mức đặc biệt thấp 950 USD/tấn.

NK thịt/thăn cá ngừ hấp đông lạnh từ Trung Quốc chiếm tới 45% tổng khối lượng NK của Tây Ban Nha, đạt mức kỉ lục 31.939 tấn. 

Con số này gấp đôi khối lượng NK từ Ecuador, nguồn cung thịt/thăn cá ngừ hấp đông lạnh lớn thứ 2 cho thị trường Tây Ban Nha. Điều này cho thấy các nhà sản xuất đồ hộp Tây Ban Nha đang mắc kẹt với sản phẩm cá ngừ giá rẻ từ Trung Quốc.

Phần lớn trong số 31.939 tấn thịt/thăn cá ngừ của Trung Quốc được NK theo hạn ngạch thuế quan tự trị (ATQ) của EU, cho phép một lượng thịt/thăn cá ngừ hấp đông lạnh được miễn thuế khi NK vào khối kinh tế này. Trong năm 2020, ATQ cho thịt/thăn cá ngừ hấp đông lạnh là 30.000 tấn.

Hiện tại, Ủy ban EU đang thảo luận về ATQ cho năm tới. Uỷ ban Đánh bắt, Chế biến và Thương mại Cá ngừ Nhiệt đới Châu Âu (Eurothon) đã yêu cầu tăng mức hạn ngạch ATQ lên 55.000 tấn. 

OPAGAC đang phản đối ATQ. Đầu năm nay, tổ chức này tuyên bố rằng đã đến lúc châu Âu phải xem xét lại các tiêu chí của mình đối với việc nhập khẩu sản phẩm thuỷ sản từ Trung Quốc - nước vốn vẫn còn nhiều hiện tượng khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), lao động cưỡng bức và lao động bị lạm dụng.

H.Mĩ